Tỏa sáng theo cách riêng: Mong là cầu nối giữa VN và thế giới

Thúy Hằng
Thúy Hằng
02/09/2024 06:43 GMT+7

Mỗi người VN, dù đang học tập, làm việc ở VN hay nước ngoài, đều có một cách thức riêng để tỏa sáng và đóng góp cho Tổ quốc.

Chuẩn bị trở về VN làm việc, thạc sĩ Đào Mạnh Trí hào hứng chia sẻ: "Tôi cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội và điều kiện để tích lũy kiến thức, kỹ năng, và tôi muốn áp dụng chúng để phục vụ cho chính quê hương mình".

TÀI NĂNG CỦA NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SĨ NGƯỜI VIỆT

Thạc sĩ Đào Mạnh Trí (28 tuổi), nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Power Transformation Lab, ĐH California-San Diego (UCSD), Mỹ, vừa qua đã giành giải quán quân cuộc thi của Hiệp hội Kinh tế năng lượng Mỹ và giải á quân tại cuộc thi Geothermal Collegiate Competition của Bộ Năng lượng Mỹ, đều về chủ đề phát triển năng lượng địa nhiệt. Đây là những cột mốc ý nghĩa trên con đường của anh và nhóm đồng sự (gồm 4 nghiên cứu sinh tiến sĩ), không chỉ vì thành tích đạt được mà còn vì ý nghĩa xã hội đằng sau đó.

Thạc sĩ Trí cho biết khi tham gia cuộc thi của Bộ Năng lượng Mỹ, nhận thấy sự mất cân đối trong việc tận dụng chính sách năng lượng, đặc biệt là những thiệt thòi mà các thành phố xa xôi, ngoại ô gặp phải, nhóm của anh đã đề xuất và liên hệ làm việc với TP.Cascade, bang Idaho (Mỹ) để hỗ trợ phát triển một dự án năng lượng địa nhiệt nhằm cung cấp nhiệt cho khoảng 2.800 người dân. Theo đề xuất của nhóm, dự án có mức đầu tư dự kiến 11 triệu USD, trong đó sẽ bao gồm một khoản tài trợ mà Bộ Năng lượng Mỹ đã đồng ý cấp cho thành phố.

Tỏa sáng theo cách riêng: Mong là cầu nối giữa VN và thế giới- Ảnh 1.

Đào Mạnh Trí (thứ hai từ trái) cùng các đồng nghiệp tại Hội thảo công nghệ, dữ liệu và chính sách tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

ẢNH: NVCC

Thời gian tới, nhóm sẽ tới Cascade theo lời mời từ thị trưởng thành phố để tương tác với các bên liên quan và tiếp tục hỗ trợ người dân.

"Với tôi, việc đạt thành tích được công nhận bởi Bộ Năng lượng Mỹ với tư cách là một nghiên cứu sinh tiến sĩ người VN là sự ghi nhận trong quá trình phấn đấu phát triển trí tuệ VN trên trường quốc tế. Việc tham gia dự án này, cùng trải nghiệm của tôi tại các hội nghị quốc tế như COP28 đã giúp tôi nhận thấy rằng chuyên môn của mình có thể được phát huy ở diện rộng, xử lý các vấn đề của hệ thống kỹ thuật đồng thời đảm bảo các giá trị cộng đồng. Qua câu chuyện của mình, tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ chủ động và mạnh dạn tham gia các dự án thực tiễn để mang lại giá trị thiết thực cho xã hội", thạc sĩ Đào Mạnh Trí cho biết.

TÂM HUYẾT VỚI VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG Ở VN

Thạc sĩ Đào Mạnh Trí là nhân vật trong một bài báo của Thanh Niên trước đây. Tốt nghiệp THPT tại Singapore với học bổng A*STAR, cử nhân công nghệ môi trường tại ĐH Drexel (Mỹ), anh đã xuất sắc giành học bổng khoa học công nghệ đào tạo tiến sĩ du học nước ngoài của Tập đoàn Vingroup trị giá khoảng 10 tỉ đồng. Hiện anh là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Power Transformation Lab, ĐH California-San Diego (UCSD), Mỹ. Anh vẫn đang thực hiện các nghiên cứu xoay quanh quá trình chuyển dịch năng lượng ở Mỹ, VN và một số quốc gia Đông Nam Á. Anh thường xuyên đi lại giữa Mỹ và châu Á để thu thập dữ liệu và gặp gỡ các chuyên gia, đối tác.

Hè 2024, anh và các đồng nghiệp tại phòng lab bên Mỹ đã thực hiện một chuyến công tác, chia sẻ về các nghiên cứu, dự án của nhóm với các bên liên quan tại Mỹ, Indonesia, VN và Trung Quốc. Nhóm tham dự các buổi họp và thảo luận với các cá nhân và tổ chức từ ĐH Princeton, MIT, Cục Điện lực Indonesia, Ban Thư ký Chương trình JETP Indonesia, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, Cục Năng lượng Đan Mạch, ĐH Thanh Hoa, ĐH Bắc Kinh...

Tỏa sáng theo cách riêng: Mong là cầu nối giữa VN và thế giới- Ảnh 2.

Thạc sĩ Đào Mạnh Trí mong muốn góp phần vào nỗ lực toàn cầu trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu

ẢNH: NVCC

Đồng thời, Đào Mạnh Trí đang thực hiện một nghiên cứu xây dựng mô hình mở để phân tích các kịch bản phát triển ngành điện đi kèm các mục tiêu giảm phát thải. Anh cũng đang trong quá trình lên ý tưởng cho một nghiên cứu về lưới điện liên kết khu vực Đông Nam Á, nhằm hỗ trợ đạt hiệu quả cao hơn trong vận hành và giúp đạt được các mục tiêu giảm phát thải của khu vực. Bên cạnh đó, anh đang thực hiện một nghiên cứu về việc tối ưu hóa phương án đầu tư vào điện gió và điện mặt trời cộng đồng, đảm bảo công bằng cho người thu nhập thấp. Đào Mạnh Trí dự kiến sẽ cùng các đồng nghiệp phát triển khung lý thuyết rồi tiến tới áp dụng cho các khu vực địa lý khác nhau, trong đó bao gồm VN.

Sắp tới, Trí sẽ trở về VN làm việc. "Tôi cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội và điều kiện để tích lũy kiến thức, kỹ năng, và tôi muốn áp dụng chúng để phục vụ cho chính quê hương mình", anh khẳng định.

"Trong tôi luôn có mong muốn thúc đẩy sự hợp tác quốc tế, củng cố vị thế của VN trong các phiên đối thoại toàn cầu về khí hậu và môi trường. Tôi hy vọng bản thân mình sẽ có thể là cầu nối giữa VN và thế giới, giúp trao đổi kiến thức, kỹ năng và nguồn lực, đồng thời mở rộng quan hệ đối tác và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Mục tiêu của tôi là không chỉ đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội của VN mà còn góp phần vào nỗ lực toàn cầu trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu", anh bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.