Lãng phí ngân sách là có tội với dân

27/11/2013 02:00 GMT+7

Đó là lo lắng, bức xúc của bạn đọc xung quanh bài viết Đừng để công trình luôn phải đập đi xây lại đăng trên Thanh Niên ngày 26.11...

Tính toán sai phải chịu trách nhiệm

Luật Xây dựng (sửa đổi) lần này cần phải hoàn thiện để ràng buộc trách nhiệm của người đứng đầu. Ai quy hoạch không đúng, tính toán sai gây thiệt hại phải bồi thường, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Người dân sẽ cùng các cơ quan chức năng giám sát hoạt động của những công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước để không bị rút ruột.

Ngô Minh
(ngominhtrung@gmail.com)

Dân đau lòng nhưng không biết làm gì

Khắp đất nước, đi đâu cũng thấy những công trình lúc khởi công thì hoành tráng nhưng về sau nằm hoang phế, cỏ dại mọc um tùm mà thấy đau lòng nhưng chẳng biết làm gì. Nếu vướng mắc do cơ chế cần sửa đổi và chấn chỉnh ngay.

 Hồ Anh Trung
(anhtrungqs@gmail.com)

Cao Hồng Sĩ  Quy hoạch hiện nay của chúng ta nhìn chung còn quá chậm, chắp vá, chưa có tầm nhìn lâu dài. Cán bộ trẻ, giỏi về quy hoạch được học bài bản ở nước ngoài về chưa được sử dụng hết, buộc phải đi làm trái nghề cũng là sự lãng phí nữa về chất xám.

Cao Hồng Sĩ
(Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Tình trạng cơ quan quản lý nhà nước kiêm luôn chủ đầu tư thì khác nào “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, như thế làm sao phát hiện ra sai sót để sửa.

Bùi Thị Lợi
(H.Bình Chánh, TP.HCM)

 
Bùi Thị Lợi 

Công Sơn
(thực hiện)

BAN CTBĐ
(tổng hợp)

>> QH thảo luận dự thảo luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Chế tài nghiêm người đứng đầu
>> Xử lý người ra quyết định gây lãng phí
>> Thất thoát, lãng phí, tham ô: Quốc hội cũng liên đới trách nhiệm
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng
>> Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: 'Sờ vào đâu cũng lãng phí, thất thoát
>> Bó tay' với thất thoát, lãng phí
>> Chủ trương đầu tư sai là thủ phạm gây lãng phí, thất thoát nhiều nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.