Tội phạm chi 20 tỉ đồng để 'điều chuyển' giám đốc công an tỉnh

10/03/2021 08:07 GMT+7

Mãnh và nhiều đối tượng khác muốn chi 20 tỉ đồng nhằm tác động người có thẩm quyền điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, sang địa phương khác để chúng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Tối 9.3, Công an tỉnh An Giang cho biết sau khi bắt giữ Trần Trí Mãnh (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh, có trụ sở tại TP.Châu Đốc, An Giang, Thanh Niên ngày 6.3 đã thông tin), qua đấu tranh, khai thác, Công an tỉnh đã xác định thêm âm mưu của Mãnh và nhiều đối tượng khác muốn chi tiền nhằm tác động người có thẩm quyền điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, sang địa phương khác để chúng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Bắt giám đốc công ty sản xuất nhớt, phụ tùng xe mô tô... giả số lượng cực lớn

Cụ thể, ngoài việc khai báo các sai phạm liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, Mãnh khai do thời gian gần đây Công an tỉnh An Giang quá quyết liệt trong tấn công, truy bắt các loại tội phạm trên địa bàn, nhất là tội phạm về buôn lậu, hàng gian, hàng giả nên một số đối tượng đã liên hệ và giao cho Mãnh tìm người tác động chuyển đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác.
Mãnh liên hệ với Đào Ngọc Cảnh (73 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Huê, TP.Đà Nẵng) để nhờ điều chuyển đại tá Nơi. Từ đó, Cảnh liên hệ với Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) và Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ H.Phúc Thọ, TP.Hà Nội) bàn cách thực hiện việc Mãnh yêu cầu. Trong đó, Quý khẳng định có mối quan hệ để thực hiện được âm mưu này.
Giữa tháng 1.2021, Cảnh, Trọng, Quý, Tâm đến An Giang gặp Mãnh và ra giá 20 tỉ đồng để nhóm này tác động điều chuyển đại tá Nơi. Mãnh thống nhất giá và chuyển trước vào tài khoản của Tâm 10 tỉ đồng; đổi lại, nhóm của Cảnh cam kết với Mãnh trong vòng 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển đại tá Nơi sang địa phương khác, nếu không thực hiện được sẽ trả lại tiền cho Mãnh. Kết quả, Quý không thể thực hiện được âm mưu nên bàn với Tâm và Trọng chỉ chuyển trả Mãnh 7,4 tỉ đồng. Số tiền còn lại 2,6 tỉ đồng cả nhóm thông tin với Mãnh rằng đã chi cho việc chạy chọt, lo lót vụ điều chuyển.
Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của Công an tỉnh An Giang, thực chất số tiền này được chia như sau: Tâm 100 triệu đồng, Trọng 400 triệu đồng và Quý giữ lại 2,1 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân. Đến lúc bị bắt, trong tài khoản của Quý còn hơn 1,3 tỉ đồng.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an An Giang đã tạm giữ hình sự Quý, Trọng và Tâm để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Cảnh đang được Cơ quan CSĐT quản lý để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm có liên quan đến vụ án. Theo Công an tỉnh An Giang, đây là vụ án rất đặc biệt và chưa có tiền lệ tại địa phương. Đơn vị đang tiếp tục điều tra, xác minh và sẽ xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan trong vụ án lừa đảo “chạy điều động” này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.