'Tôi yêu Hà Nội' trong sáng mùa thu

Vũ Thơ
Vũ Thơ
10/10/2020 11:17 GMT+7

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày giải phóng thủ đô đã được Thành đoàn Hà Nội tổ chức trên phố Đinh Tiên Hoàng (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) sáng nay, 10.10, khơi dậy tình yêu Hà Nội và đất nước trong giới trẻ .

Sáng nay, 10.10, Thành đoàn Hà Nội tổ chức một loạt các hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm Ngày giải phóng thủ đô; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ 17; chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2020).

Khơi dậy lòng yêu nước

Trời Hà Nội se lạnh tiết thu, quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cờ hoa rực rỡ. Ngay từ sáng sớm, các đoàn viên thanh niên của thủ đô đã có mặt và thực hiện xếp hình chữ “1010 năm Thăng Long - Hà Nội” vào lúc 7 giờ 30, trên phố Đinh Tiên Hoàng, ngay trước Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Hình chữ hiện lên trên không gian hồ Hoàn Kiếm gợi lên niềm tự hào trong người trẻ

Ảnh Nhật Nam

Sau đó, tại đây đã diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe thanh niên thủ đô năm 2020, với sự tham gia của đội ngũ trọng tài, huấn luyện viên và gần 1.000 vận động viên tiêu biểu đến từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn TP.Hà Nội.
Lúc 8 giờ 30, ngọn lửa thiêng do các vận động viên tiêu biểu của tuổi trẻ thủ đô rước từ Khu di tích lịch sử Đền Ngọc Sơn tiến vào lễ đài. Anh Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội, lên thắp sáng đài lửa của Hội khỏe thanh niên thủ đô năm 2020.
Tại đây, anh Nguyễn Đức Tiến đã phát động chặng thứ 5 phong trào Tôi yêu Hà Nội, gắn với kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Sau đó, đoàn đại biểu đã tham gia chạy bộ hưởng ứng Chương trình Những bước chân vì cộng đồng, năm 2020 do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động. Với mỗi 1 km đi bộ hoặc chạy, người tham gia sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số rất ít người ở Việt Nam.

Các đại biểu tham gia chương trình Những bước chân vì cộng đồng

Ảnh Nhật Nam

Song song với hoạt động này, các thanh thiếu niên thủ đô đã tham gia các hoạt động văn hoá dân tộc Việt Nam độc đáo, nhằm giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về các trò chơi dân gian như: tung truyền, đua bao bố, nhảy dây cá nhân, ném vòng, bịt mắt đánh trống, ô ăn quan.
Theo ban tổ chức, hoạt động này đã quảng bá hình ảnh và văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến; khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thủ đô, đất nước.

Bạn trẻ biểu diễn các trò chơi dân gian 

Ảnh Nhật Nam

Hưởng ứng lối sống văn minh

Cũng tại khu vực này, trong sáng nay, Thành đoàn Hà Nội Phát động cuộc thi trực tuyến "Thiếu nhi thủ đô với năng lượng", với mong muốn vận động, hưởng ứng lối sống văn minh, đồng thời cung cấp các kiến thức bổ ích, thiết thực về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Trong đó, tập trung hướng đến đối tượng là các em học sinh, đây là lứa tuổi có mức độ tiếp thu cao, từ đó có thể ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến ý thức, hành vi của những người thân trong gia đình.

Các bạn trẻ tham gia xếp hình kỷ niệm Ngày giải phóng thủ đô

Ảnh Nhật Nam

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi dành cho các em học sinh trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội, diễn ra trong 3 tuần, theo hình thức thi trả lời câu hỏi trực tuyến, bắt đầu từ ngày 10 - 30.10.
Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ trao giải cá nhân cho 20 thí sinh có kết quả xuất sắc nhất với phần quà trị giá 500.000 đồng. Giải đặc biệt dành cho trường học có số lượng thí sinh dự thi đông đảo và chất lượng nhất là 1 hệ thống năng lượng mặt trời áp mái công suất 3 kwp trị giá 60 triệu đồng do nhà tài trợ BKSolar (Công ty năng lượng mặt trời Bách Khoa) trao tặng.

Các em thiếu nhi thủ đô tham gia chương trình

Ảnh Nhật Nam

Ngoài các sự kiện diễn ra tại Đinh Tiên Hoàng, sáng nay, trên địa bàn các quận, huyện, thị, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của các đơn vị khối địa bàn dân cư, đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường.
Tại Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức Điểm hiến máu tình nguyện; tại Lăng Bác, đoàn đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ đã vào lăng viếng Bác và báo công với Người, đánh dấu chặng đường 5 năm học tập rèn luyện để trở thành Cháu ngoan Bác Hồ… 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.