Tôm, cá xuất khẩu có thêm cơ hội thị trường

Chí Nhân
Chí Nhân
09/03/2022 17:12 GMT+7

Xung đột Nga - Ukraine làm ảnh hưởng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào 2 thị trường này nhưng nó cũng là cơ hội mở ra ở các thị trường khác.

Những diễn biến mới đây cho thấy hoạt động xuất khẩu thủy sản của Nga đang bị ảnh hưởng. Các nhà tổ chức hội chợ thủy sản Seafood Expo Global, tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha vào cuối tháng 4.2022 cấm tất cả công ty Nga tham gia. Đây là sự kiện thương mại thủy sản lớn nhất thế giới, thu hút hơn 29.100 người mua, nhà cung cấp, giới truyền thông và các chuyên gia thủy sản khác từ hơn 150 quốc gia tham dự hội chợ hằng năm.

Xuất khẩu những tháng tới tiếp tục đà tăng trưởng khả quan vì nhu cầu từ các thị trường đang mạnh

T.L

Mới đây lãnh đạo Hiệp hội Thủy sản Đan Mạch cũng cảnh báo cá thịt trắng Nga được gửi đến Trung Quốc để chế biến và tái xuất sang EU có thể sẽ bị áp dụng lệnh trừng phạt từ EU do liên quan đến xung đột ở Ukraine. Do đó, xuất khẩu philê của cá thịt trắng như cá tuyết, cá tuyết chấm đen hoặc cá minh thái, chủ yếu sang EU hoặc Mỹ có khả năng bị ảnh hưởng.

Một nhà xuất khẩu cá tra ở ĐBSCL đánh giá, đây có thể xem là cơ hội cho sản phẩm tôm, cá của Việt Nam. Tuy nhiên đây chỉ là cơ hội nhất thời, còn về lâu dài cần phải tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm để duy trì đà tăng trưởng.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), thị trường Nga chiếm 2% và Ukraine chiếm 0,3% tỷ trọng xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Xung đột hiện nay sẽ làm giá xăng dầu tăng và kéo theo hàng loạt chi phí đầu vào khác tăng lên, ảnh hưởng đến giá thành và lợi nhuận của các công ty thủy sản. Các hoạt động khai thác thủy sản cũng sẽ bị ảnh hưởng mạnh. Tuy nhiên, xuất khẩu những tháng tới tiếp tục đà tăng trưởng khả quan vì nhu cầu từ các thị trường đang mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.