Tôn vinh 26 tác phẩm báo chí viết về nông nghiệp, nông thôn, nông dân

10/12/2023 21:41 GMT+7

Trong lần đầu tiên tổ chức, giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đã tôn vinh 26 tác phẩm tiêu biểu với tổng số tiền thưởng 320 triệu đồng.

Tối 10.12, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp Ngân hàng NN-PTNT tổ chức lễ trao Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023.

Tôn vinh 26 tác phẩm báo chí viết về nông nghiệp, nông thôn, nông dân - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và ông Lương Quốc Đoàn trao giải nhất cho nhóm tác giả: Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Quỳnh

LÊ HIẾU

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tới dự.

Theo bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, trong năm đầu tiên được tổ chức, giải thưởng đã thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí. Sau 7 tháng phát động, giải thưởng đã có hơn 2.700 tác phẩm dự thi, từ hơn 100 cơ quan báo chí.

Sau nhiều vòng lựa chọn và chấm điểm, ban tổ chức giải đã chọn 26 tác phẩm tiêu biểu nhất để vinh danh các tác giả, tác phẩm và trao các giải thưởng. Trong đó, 1 giải nhất với số tiền thưởng 50 triệu đồng được trao cho loạt bài: "Trục trặc" chuyển đổi số nông nghiệp, của nhóm tác giả Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Quỳnh, phóng viên Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt.

Ngoài ra, ban tổ chức trao 2 giải nhì mỗi giải 30 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 20 triệu đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng; 10 giải chuyên đề, mỗi giải 5 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng trao trong Giải báo chí toàn quốc viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lên tới 320 triệu đồng.

Vẽ lên bức tranh đa sắc màu về nông nghiệp, nông thôn

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, lễ trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam 2023 là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lễ trao giải không chỉ là dịp tôn vinh những phóng viên, nhà báo, tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất, góp phần truyền cảm hứng, cổ vũ và khuyến khích nông dân cả nước hăng hái tham gia lao động, sản xuất, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, giải báo chí này có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo môi trường cho các cây viết chuyên và không chuyên là những nhà báo, bạn đọc cả nước, mà còn góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bên cạnh đó, giải báo chí này còn phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn giúp cơ quan chức năng có thêm thông tin tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách, giải pháp ngày càng hoàn thiện hơn.

Các bài viết, tác phẩm, loạt chuyên đề tham gia giải báo chí lần này góp phần thay đổi tư duy của người nông dân trong thời kỳ mới chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tích hợp đa giá trị. 

"Mỗi bài báo, mỗi tác phẩm đoạt giải lần này như vẽ lên một bức tranh đa sắc màu, giàu sức sống về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam", ông Đoàn nói. 



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.