Báo Thanh Niên đạt giải Báo chí vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM

19/11/2023 13:46 GMT+7

Sáng nay, 19.11 tại trụ sở Hội nhà báo TP.HCM đã diễn ra lễ trao giải thưởng giải Báo chí vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM lần 1, năm 2023.

Báo Thanh Niên đạt giải Báo chí vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, phát biểu

BẢO VY

18 tác phẩm của 33 tác giả tại các cơ quan báo chí, truyền hình đã được trao giải. Trong đó, tác phẩm đạt giải nhất là "TP.HCM qua 20 năm xây trường, mở lớp" của nhà báo Lê Quang Huy, Nguyễn Tấn Thu Tâm, Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Hai giải nhì thuộc về nhà báo Trần Ngọc Quý, Báo Tuổi Trẻ, tuyến bài "Thiếu giáo viên"; Các nhà báo Huế Xuân, Huy Lân, Báo Người Lao Động, bài "Mập mờ tuyển sinh liên thông cao đẳng - đại học".

Ban tổ chức trao các giải ba cho các tác phẩm của Báo Tuổi Trẻ; Tạp chí Giáo dục TP.HCM, Báo Phụ Nữ TP.HCM; Đài truyền hình TP.HCM; Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM.

Báo Thanh Niên đạt giải Báo chí vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM - Ảnh 2.

Đội ngũ ban giám khảo giải báo chí viết về giáo dục TP.HCM lần 1, năm 2023

BẢO VY

Báo Thanh Niên đạt giải Báo chí vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM - Ảnh 3.

Nhà báo Lê Quang Huy của Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận giải nhất

BẢO VY

Nhà báo Hà Ánh và Thúy Hằng của Báo Thanh Niên được trao 2 giải khuyến khích cho các loạt bài "Đón đầu xu hướng đào tạo công nghệ bán dẫn" và loạt bài "Chàng shipper nói tiếng Pháp trên đường sách Nguyễn Văn Bình".

Các giải khuyến khích khác được trao cho các nhà báo của Báo Pháp luật TP.HCM, Nhân Dân, Tạp chí Giáo dục TP.HCM, Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM, ban chuyên đề Công an TP.HCM, Báo điện tử Chính phủ, truyền hình quốc hội Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ.

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, cho biết tổng cộng gần 80 tác phẩm được gửi về dự thi. 18 tác phẩm của 33 tác giả được trao giải hôm nay cùng rất nhiều tác phẩm tham gia giải đã thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm, tâm huyết đối với ngành giáo dục TP.HCM và cả nước của các nhà báo. Ban tổ chức đánh giá nhiều tác phẩm trong đó được thể hiện công phu, nghiêm túc, chất lượng cao, phản ánh chân thực, sắc nét, thể hiện các thông điệp sâu sắc, quan trọng về giáo dục, đào tạo hiện nay.

Báo Thanh Niên đạt giải Báo chí vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM - Ảnh 4.

Nhà báo Thúy Hằng (trái) và nhà báo Hà Ánh, Báo Thanh Niên được trao các giải khuyến khích

BẢO VY

Nhà báo Nguyễn Thanh Tú, Tổng biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM, Phó ban tổ chức, đánh giá trong số các tác phẩm dự thi, nhiều tác phẩm xuất sắc đã tạo được hiệu ứng xã hội tốt, gây ấn tượng trong dư luận, mang lại cảm xúc chân thật và suy nghĩ tích cực cho bạn đọc về người thầy, về những hoạt động sáng tạo của ngành giáo dục thành phố. Các tác phẩm cũng góp tiếng nói phản biện, định hướng cho xây dựng, phát triển giáo dục TP.HCM và giáo dục của cả nước. Đồng thời có tính phản biện và định hướng cho việc xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục TP HCM nói riêng và giáo dục cả nước.

Cũng trong sáng nay, trong không khí kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, Hội nhà báo TP.HCM chính thức phát động giải Báo chí vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM lần 2 - năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.