Tôn vinh phụ huynh trong lễ tổng kết năm học, tại sao không?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
16/05/2023 18:58 GMT+7

Mới đây Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM đã tôn vinh phụ huynh của các em học sinh giỏi trong lễ tuyên dương học sinh tiêu biểu tại trường.

Tôn vinh phụ huynh trong lễ tổng kết năm học, tại sao không? - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Q.1, TP.HCM (bìa phải) và ông Nguyễn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, khen thưởng phụ huynh và học sinh

PHẠM NGỌC TUẤN

Trong dịp tổng kết năm học, khen thưởng cuối năm, cách làm này nhận được sự hưởng ứng của đông đảo phụ huynh, học sinh.

"Rất nhân văn"

Thầy Võ Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông, Q.12, TP.HCM, chia sẻ việc tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi đã trở thành thông lệ của các trường học mỗi dịp tổng kết năm học. Những cách làm sáng tạo, nhân văn trong dịp tôn vinh các em học sinh xuất sắc, như mời phụ huynh các em cùng lên sân khấu, nhận hoa và lời chúc mừng của ban giám hiệu nhà trường là một cách hay, ý nghĩa để các cơ sở giáo dục cùng học hỏi, nhân rộng ở trường học của mình.

Tại Trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông, TP.HCM, lễ khen thưởng học sinh giỏi, lễ trưởng thành của các em học sinh lớp 12 luôn được tổ chức trang trọng vào những ngày cuối tháng 5. Nhà trường mời phụ huynh của các em học sinh lớp 12 tới dự. "Nhiều phụ huynh ở quê từ rất xa, như Quảng Trị vào TP.HCM dự lễ trưởng thành của con, cùng lắng nghe những lời sẻ chia, cảm ơn từ các em học sinh tới người đã sinh thành, nuôi dưỡng con, rất xúc động", thầy Võ Thanh Vân chia sẻ.

Tôn vinh phụ huynh trong lễ tổng kết năm học, tại sao không? - Ảnh 2.

PHẠM NGỌC TUẤN

Tôn vinh phụ huynh trong lễ tổng kết năm học, tại sao không? - Ảnh 3.

Xúc động hình ảnh phụ huynh và học sinh cùng được tôn vinh tại lễ tuyên dương học sinh tiêu biểu Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM

PHẠM NGỌC TUẤN

Anh Trần Hữu Tài, phụ huynh của 3 bé (lớp 2, lớp 4 và lớp 5), cùng là học sinh Trường tiểu học Lê Ngọc Hân, Q.1, TP.HCM, cho biết việc một trường học tại TP.HCM mời phụ huynh lên sân khấu, tôn vinh phụ huynh có con em có thành tích xuất sắc giúp kết nối gần hơn giữa gia đình, nhà trường. Cha mẹ vất vả nuôi con ăn học, lặng thầm ở phía sau, nhưng nhà trường đã rất trân quý sự nỗ lực của cha mẹ trong hành trình nuôi dạy con trưởng thành.

Lễ tổng kết không chỉ tuyên dương học giỏi môn văn hóa

Tại các trường học khác, các trường có tri ân, tôn vinh các phụ huynh trong lễ tổng kết? Mỗi trường có những hoạt động ý nghĩa nào khác trong lễ tổng kết, trưởng thành cho học sinh cuối năm học?

Theo anh Trần Hữu Tài, tại Trường tiểu học Lê Ngọc Hân, nhà trường cũng luôn có những cách rất sáng tạo trong việc tuyên dương, khuyến khích những tài năng học sinh trong trường. Không chỉ đợi đến ngày tổng kết năm học, mà có thể ngay buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần vừa qua, trường có hoạt động mời mỗi lớp một em cùng thể hiện phần tài năng của mình như em thì chơi piano, em thì hát, múa, nhảy, vẽ tranh… trước sự cổ vũ, khen ngợi của rất đông đảo thầy cô, phụ huynh và các em học sinh.

Anh Trần Hữu Tài cũng cho biết nhà trường thường tổ chức các lễ tổng kết năm học, lễ ra trường cho các em học sinh lớp 5 rất trang trọng, ý nghĩa tại Nhà hát Bến Thành với sự tham gia của đông đảo các phụ huynh."Không chỉ là dịp để khen thưởng những em học sinh giỏi các môn văn hóa trong lớp, trong trường, Trường tiểu học Lê Ngọc Hân cũng khen thưởng các em học sinh ở các môn thể dục thể thao như đá banh, cờ vua, các môn nghệ thuật, robotic, các bạn viết chữ đẹp…", anh Trần Hữu Tài nói.

Thầy Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định, TX.Gò Công, Tiền Giang cho biết mỗi năm nhà trường thường tổ chức 2 buổi trang trọng dịp cuối năm học để tuyên dương, khen thưởng các em có các giải thưởng.

Buổi một là khen thưởng học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi; học sinh đạt thành tích các cuộc thi khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao…

Tôn vinh phụ huynh trong lễ tổng kết năm học, tại sao không? - Ảnh 4.

Lễ tổng kết, phát thưởng tại Trường THPT Trương Định, 3 em là học sinh xuất sắc nhất 3 khối 10, 11, 12 vinh dự được chúc mừng

NVCC

Buổi hai là lễ tổng kết năm học, khen thưởng học sinh đạt danh hiệu xuất sắc toàn trường, xuất sắc khối; học sinh đạt thứ hạng 1, 2, 3 trong lớp và học sinh đạt danh hiệu xuất sắc (9.0 trở lên)…

Buổi lễ trang trọng có mời đại diện phụ huynh và phụ huynh các em học sinh có thành tích xuất sắc tới dự để có thể chụp hình cùng con, lắng nghe lời tri ân từ con…

"Tôi luôn quan niệm rằng lễ tổng kết năm học, khen thưởng, tôn vinh các em học sinh phải thực hiện trang trọng, chỉn chu, phải cân đối thời gian để thực hiện đầy đủ các nghi thức, khen thưởng đầy đủ cho các em. Không thể nào suy nghĩ là làm cho xong, làm chiếu lệ, bởi những thành tích các em đạt được là sự nỗ lực trong một thời gian dài của các em, các em xứng đáng được nhận sự tôn vinh, chúc mừng của tất cả mọi người", thầy Nguyễn Thanh Hải bộc bạch.

Dịp để học trò nói lời tri ân mẹ cha

Cô Trần Nhung, Phó hiệu trưởng Trường Marie Curie, Hà Nội cho biết đã thành thông lệ, sau lễ tổng kết cuối năm, trao các giải thưởng cá nhân, tập thể cho các em học sinh và các lớp, nhà trường có lễ trưởng thành cho các em học sinh lớp 12. Tại phần lễ này, đại diện các em học sinh khối 10, 11 sẽ gửi những lời chúc tới các anh chị lớp 12; cô phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, động viên, dặn dò các em học sinh lớp 12 trước khi ra trường, bước vào một ngưỡng mới của cuộc đời.

Trong lễ trưởng thành có một nghi thức là các em học sinh lớp 12 lần lượt bước lên sân khấu, thầy hiệu trưởng, phụ huynh học sinh (hoặc đại diện cha mẹ học sinh) cùng đội mũ tốt nghiệp cho các em, trao cho các em một món quà.

Tôn vinh phụ huynh trong lễ tổng kết năm học, tại sao không? - Ảnh 5.

Học sinh Trường Marie Curie gửi tới mẹ cha những lời tri ân

MC

Tôn vinh phụ huynh trong lễ tổng kết năm học, tại sao không? - Ảnh 6.

Học trò lớp 12 Trường Marie Curie xúc động trong lễ trưởng thành năm học 2021-2022

MC

"Sau lễ trưởng thành, các em học sinh khối 12 có một ngày hội, mỗi năm chúng tôi thực hiện một chủ đề khác nhau, năm nay là 'Ký ức lấp lánh', nơi gom góp lại những ký ức tươi đẹp nhất trong quãng thời học sinh của các em, là dịp để các em tri ân thầy cô, tri ân cha mẹ, cảm ơn bạn bè", cô Trần Nhung chia sẻ.

"Mong các học trò chưa giỏi cũng được nhận thư"

Bên cạnh việc ủng hộ cách làm tôn vinh phụ huynh trong lễ tuyên dương học sinh, lễ tổng kết năm học, có phụ huynh chia sẻ với Thanh Niên Online, họ cũng mong nhà trường sẽ có một cách nào đó nhân văn, ý nghĩa để động viên các em học sinh chưa là học sinh giỏi, hoặc chưa đạt được các giải thưởng trong các kỳ thi.

"Tôi mong ở các trường học, thầy cô chủ nhiệm, thầy cô ban giám hiệu có thể gửi thư, nhắn tin cho mọi phụ huynh/học sinh chưa được giấy khen. Tôi nghĩ rằng cũng có rất nhiều em học sinh chạnh lòng khi vì kém may mắn hoặc một lý do nào đó chưa được phần thưởng, khen thưởng. Với những lá thư, dòng tin nhắn động viên của các thầy cô, tôi tin rằng chúng sẽ tạo động lực cho các bạn rất nhiều", phụ huynh Đỗ Mạnh Long, có con học một trường tiểu học tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM nói.

"Tôn vinh những người lặng thầm trong công việc hàng ngày"

"Tôi cũng mong lễ tổng kết cuối năm học của các trường không chỉ tuyên dương học sinh giỏi, các giáo viên dạy giỏi, các phụ huynh có con đạt nhiều thành tích mà chúng ta cũng có những bông hoa, những món quà nhỏ tặng những người đã lặng thầm trong công việc hàng ngày ở trường học như bác bảo vệ, cô lao công, cô đầu bếp trong căng tin nhà trường… Chính họ góp phần giúp cho các con có môi trường thật an toàn, sạch sẽ để yên tâm học tập", phụ huynh Nguyễn Bảo Anh, có con học tiểu học tại Q.7, TP.HCM mong muốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.