Tổng thống Biden ký luật yêu cầu giải mật thông tin nguồn gốc đại dịch Covid-19

21/03/2023 08:39 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20.3 đã ký thông qua dự luật yêu cầu giải mật thông tin liên quan đến nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Tổng thống Biden ký luật yêu cầu giải mật thông tin nguồn gốc đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 20.3

REUTERS

Reuters dẫn lại thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20.3 đã ký một dự luật yêu cầu giải mật thông tin liên quan đến nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 đã gây ra đại dịch Covid-19.

Tổng thống Biden cho biết ông có cùng mục tiêu với quốc hội là tiết lộ càng nhiều thông tin càng tốt về nguồn gốc của Covid-19.

Tổng thống Biden ban hành luật yêu cầu giải mật thông tin nguồn gốc virus Covid-19

"Khi thực thi luật này, chính quyền của tôi sẽ giải mật và chia sẻ càng nhiều thông tin càng tốt, phù hợp với thẩm quyền theo hiến pháp của tôi để bảo vệ chống lại việc tiết lộ thông tin có thể gây hại cho an ninh quốc gia", ông Biden tuyên bố.

Trước khi được gửi tới Nhà Trắng, dự luật đã được Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua mà không gặp phải sự phản đối nào.

Washington đã tranh luận về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 gần như kể từ khi các ca nhiễm tiên ở người được báo cáo tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm 2019.

Nhiều quan chức Mỹ đã nói rằng nguồn gốc của đại dịch có thể không bao giờ được tìm ra. Trong khi đó, Trung Quốc cho biết những tuyên bố cho rằng một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm có khả năng gây ra đại dịch là không đáng tin cậy.

Tổng thống Biden lưu ý rằng ông đã chỉ đạo các cơ quan tình báo điều tra nguồn gốc của Covid-19 vào năm 2021. Công việc này vẫn đang diễn ra và chính quyền của ông Biden sẽ tiếp tục xem xét tất cả thông tin mật.

"Chúng ta cần tìm hiểu tận cùng nguồn gốc của Covid-19 để giúp đảm bảo chúng ta có thể ngăn chặn tốt hơn các đại dịch trong tương lai", ông Biden tuyên bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.