Tổng thống Biden tái nhiễm Covid-19

31/07/2022 06:45 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại vừa xét nghiệm dương tính với Covid -19 và phải cách ly trở lại chỉ hơn 3 ngày sau khi kết thúc đợt điều trị đầu tiên.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong ngày 30.7. AP dẫn lời bác sĩ của Nhà Trắng Kevin O’Connor cho biết ông Biden không có triệu chứng và “cảm thấy khá ổn”, do đó không cần điều trị vào thời điểm này.

Tổng thống Joe Biden họp tại Nhà Trắng vào ngày 28.7

Reuters

Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), những ca tái nhiễm này nên cách ly ít nhất 5 ngày và thôi cách ly nếu hết sốt trong 24 giờ mà không dùng thuốc và các triệu chứng cải thiện. Bệnh nhân nên đeo khẩu trang trong 10 ngày từ khi triệu chứng của đợt tái nhiễm bắt đầu. Một số người có thể xét nghiệm vẫn dương tính sau ngày thứ 10 nhưng được cho là ít khả năng lây lan virus. Hầu hết ca tái nhiễm có triệu chứng nhẹ và không ghi nhận ca bệnh nặng trong giai đoạn này.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Biden sẽ cách ly ít nhất 5 ngày cho đến khi xét nghiệm âm tính.

Như để khẳng định tình hình sức khỏe, Tổng thống Biden đã đăng lên Twitter một tấm ảnh ông đeo khẩu trang và ký quyết định hỗ trợ cho người thiệt hại trong trận lũ ở bang Kentucky. Ông cũng đăng một đoạn video ngắn đứng ở ban công cùng con chó cưng tên Commander. “Tôi thấy ổn, mọi thứ đều tốt. Nhưng Commander và tôi có một chút việc cần làm”, nhà lãnh đạo viết.

Tổng thống Biden (80 tuổi) được điều trị bằng thuốc kháng virus Paxlovid của Pfizer khi xét nghiệm dương tính lần đầu vào ngày 21.7. Việc tái nhiễm là trường hợp hiếm xảy ra của những người dùng thuốc này, khoảng 5-8%, theo điều phối viên về Covid-19 Ashish Jha của Nhà Trắng.

Thuốc Paxlovid đã chứng minh là có thể giảm tình trạng bệnh nặng hoặc tử vong ở mức đáng kể trong những người dễ gặp nguy cơ nhất với Covid-19. Tổng thống Biden đã tiêm vắc xin đầy đủ và thêm 2 liều tiêm nhắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.