Tổng thống Biden lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine

La Vi
La Vi
24/02/2022 12:41 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24.2 nói “ thế giới sẽ quy trách nhiệm cho Nga” về tình hình khủng hoảng ở Ukraine.

Ông Biden đưa ra tuyên bố này sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại vùng Donbass.

Tổng thống Mỹ nói sẽ có bài phát biểu về những hậu quả Nga sẽ phải gánh chịu. Ông lên án quyết định của Nga và tuyên bố sẽ cùng các đồng minh và NATO có phản ứng mạnh mẽ, đoàn kết trước động thái này.

Ông Biden nói ông đang theo dõi tình hình tại Nhà Trắng, và sẽ trao đổi với các lãnh đạo trong khối G7 trong ngày hôm nay 24.2.

Tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an LHQ diễn ra song song với tuyên bố của ông Putin, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya đã thông báo trước hội đồng về quyết định của Tổng thống Nga.

Nói về quyết định này, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya nói “đã quá trễ để nói về giảm căng thẳng".

Tổng thống Putin tuyên bố chiến dịch quân sự ở Donbass

chụp màn hình video

Reuters đưa tin Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã lên án mạnh mẽ quyết định quân sự của Nga. Ông cho biết NATO sẽ nhóm họp về việc này, và kêu gọi Nga ngừng hành động quân sự ngay lập tức, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.