Tổng thống Biden: Mỹ vẫn cân nhắc cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine

Tổng thống Biden: Mỹ vẫn cân nhắc cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine

01/06/2023 08:38 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29.5 cho biết việc cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine vẫn đang được cân nhắc.

Khi được hỏi đã đến lúc chuyển giao ATACMS cho Ukraine chưa, ông Biden trả lời: "Việc đó đang được bàn bạc".

Trong chiều dài cuộc xung đột, đã có nhiều lần Mỹ và các đồng minh phương Tây ban đầu không đồng ý nhưng sau đó đã cung cấp cho Ukraine những vũ khí ngày càng mạnh mẽ và có tầm tấn công xa hơn, như lựu pháo, pháo phản lực phóng loạt, xe tăng, máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình. Vì vậy, nếu Mỹ rốt cuộc cũng cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine thì cũng không phải là điều quá ngạc nhiên.

Là sản phẩm của Lockheed Martin, MGM-140 ATACMS là tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn lên tới 300km. Tên lửa ATACMS có thể được bắn từ các bệ M270 MLRS hoặc M142 HIMARS, cả hai loại này Mỹ đã cung cấp cho Ukraine.

Các quan chức Ukraine đã yêu cầu các đối tác Mỹ cung cấp tên lửa ATACMS kể từ năm ngoái, nhưng chính quyền ông Biden đã bày tỏ sự do dự. Các quan chức Mỹ ban đầu viện dẫn những lo ngại rằng Ukraine sẽ sử dụng những tên lửa này để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga gây leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây giới chức Washington tuyên bố không có đủ tên lửa dự phòng.

Khi Anh vào đầu tháng này công bố sẽ cung cấp cho Kyiv tên lửa hành trình Storm Shadow, có tầm bắn đến 250 km, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói nước này sẽ không làm theo Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 29.5 nói các lực lượng Nga đã đánh chặn gần 30 tên lửa Storm Shadow. Kyiv khẳng định 100% tên lửa Storm Shadow đã bắn trúng mục tiêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.