Tổng thống Biden nêu rõ ‘những gì Mỹ sẽ làm và không làm’ ở Ukraine

Khánh An
Khánh An
01/06/2022 08:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ viện trợ thêm hàng loạt vũ khí hiện đại cho Ukraine, nhưng lực lượng Mỹ sẽ không tham gia trực tiếp vào chiến sự.

Tổng thống Biden tại Nhà Trắng vào ngày 31.5

afp

Tờ The New York Times ngày 1.6 đăng bài viết của Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ những điều gì Mỹ sẽ làm và không làm ở Ukraine, trong bối cảnh chiến dịch của Nga tại Ukraine tiếp diễn.

Theo ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Nga Vladimir Putin nghĩ rằng chiến dịch ở Ukraine chỉ diễn ra vài ngày nhưng giờ đây đã kéo dài hơn 4 tháng.

“Nhân dân Ukraine đã khiến Nga kinh ngạc và truyền cảm hứng cho thế giới về sự hy sinh, gan dạ và thành công trong chiến sự”. Nga chưa phản ứng về bài viết của Tổng thống Biden.

Tổng thống Biden xác định Mỹ sẽ không làm gì ở Ukraine?

Ông nhắc lại việc nhiều nước do Mỹ dẫn đầu đã ủng hộ về quân sự, nhân đạo và tài chính chưa từng có đối với Ukraine.

“Mục tiêu của Mỹ là thẳng thắn: Chúng tôi muốn thấy một Ukraine dân chủ, độc lập, có chủ quyền và thịnh vượng với phương tiện răn đe và tự vệ trước những sự hung hăng thêm nữa”, ông nêu rõ.

Hỗ trợ Ukraine thêm vũ khí

Tổng thống Biden nhắc lại lời của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về việc chiến sự “sẽ chỉ kết thúc thông qua ngoại giao”, nên Mỹ đã nhanh chóng gửi nhiều vũ khí, đạn dược giúp Ukraine có được vị thế mạnh mẽ nhất có thể trên bàn đàm phán.

“Đó là lý do tôi quyết định sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống rốc két và đạn dược hiện đại hơn giúp họ có thể oanh kích chính xác hơn các mục tiêu trong chiến sự tại nước này”, ông viết.

Ukraine sẽ nhận hệ thống rocket mạnh mẽ của Mỹ - nhưng không có đạn tầm xa bắn đến Nga

Bên cạnh đó, ông cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác về các lệnh cấm vận đối với Nga, những lệnh cấm vận cứng rắn nhất từng áp đặt đối với một nền kinh tế lớn.

Tổng thống Mỹ thông báo sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine các vũ khí hiện đại như tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa chống máy bay Stinger, pháo và các hệ thống rốc két chính xác, radar, máy bay không người lái, trực thăng Mi-17 và đạn dược.

“Chúng tôi sẽ còn gửi hàng tỉ USD hỗ trợ tài chính như đã được Quốc hội thông qua. Chúng tôi sẽ cùng các đồng minh, đối tác đối phó khủng hoảng lương thực toàn cầu đang xấu đi do hành động của Nga. Và chúng tôi sẽ giúp các đồng minh châu Âu và các bên khác giảm lệ thuộc và nhiên liệu hóa thạch của Nga, tăng tốc chuyển đổi sang năng lượng sạch”, ông viết.

Xem nhanh: Chiến dịch của Nga ngày 97, sẽ lặp lại 'Mariupol' ở Donbass?

Củng cố NATO, không tấn công Nga

Liên quan NATO, ông cho biết Mỹ sẽ tiếp tục củng cố sườn đông của liên minh với lực lượng và năng lực từ Mỹ và các đồng minh. Ông hoan nghênh Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn gia nhập NATO.

“Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh giữa NATO và Nga. Dù tôi vô cùng bất đồng với ông Putin và bức xúc về hành động của ông ấy, Mỹ sẽ không tìm cách lật đổ ông ấy ở Moscow”, theo Tổng thống Mỹ.

Ông Biden nói rõ rằng nếu Mỹ và các đồng minh không bị tấn công, Mỹ sẽ không tham gia trực tiếp vào xung đột tại Ukraine, cho dù là gửi các binh sĩ đến Ukraine hay tấn công lực lượng Nga.

“Chúng tôi không khuyến khích hay để Ukraine tấn công ra bên ngoài biên giới. Chúng tôi không muốn kéo dài chiến sự chỉ để Nga chịu đau thương”, ông viết và nhắc lại nguyên tắc “không có điều gì về Ukraine mà không có Ukraine tham gia”. Ông khẳng định Mỹ sẽ không gây áp lực để chính phủ Ukraine nhượng bộ lãnh thổ.

Liên quan đàm phán Nga – Ukraine, Tổng thống Biden cho rằng bế tắc không phải do Ukraine quay lưng với ngoại giao, mà do Nga tiếp tục tìm cách kiểm soát thêm lãnh thổ của Ukraine.

Mỹ làm “điều đúng đắn”

Theo ông, việc đứng về phía Ukraine lúc nước này cần nhất không chỉ là điều đúng đắn mà còn trọng yếu nhằm đảo bảo châu Âu hòa bình, ổn định.

“Nếu Nga không trả giá lớn cho hành động của mình, điều đó sẽ gửi một thông điệp đến những bên sẽ trở thành những kẻ hung hăng rằng họ cũng có thể giành lãnh thổ và khuất phục nước khác. Điều đó sẽ khiến sự sống còn của các nền dân chủ ôn hòa khác gặp nguy cơ và có thể chấm dứt trật tự thế giới dựa trên luật pháp”, ông giải thích.

Nga kiểm soát hầu hết thành phố Sievierodonetsk

Về vấn đề vũ khí hạt nhân, Tổng thống Biden cho hay hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Nga có ý định sử dụng vũ khí này ở Ukraine.

Ông cho biết người Mỹ sẽ tiếp tục đứng về phía nhân dân Ukraine. “Ông Putin không ngờ về mức độ đoàn kết và sức mạnh phản ứng của chúng tôi. Ông ấy đã sai lầm. Nếu ông ấy nghĩ rằng chúng tôi sẽ nao núng hoặc rạn nứt trong những tháng tới, ông ấy cũng sẽ sai lầm”, Tổng thống Biden viết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.