Tổng thống Biden nói Mỹ sẽ không gửi Ukraine loại hỏa tiễn có thể bắn đến Nga

01/06/2022 05:37 GMT+7

Ngày 30.5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ sẽ không cung cấp hệ thống hỏa tiễn tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga cho Ukraine.

Tuần trước, nhiều tờ báo Mỹ đưa tin Nhà Trắng đang cân nhắc cung cấp các hệ thống pháo phản lực M270 MLRS và M142 HIMARS với tầm bắn lên đến 500 km cho Ukraine.

Hệ thống tên lửa phóng loạt M270Hệ thống tên lửa cơ động cao M142 (HIMARS) là hai phiên bản hệ thống pháo do Mỹ sản xuất có thể bắn cùng loại tên lửa.

Các loại vũ khí tiên tiến này có tầm bắn xa, cho phép lực lượng Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Nga tuyên bố sẽ xem các lô vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine là “mục tiêu chính đáng”

reuters

Thông báo hôm 30.5 của Tổng thống Biden đã được cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev hoan nghênh. Ông cho rằng việc tránh cung cấp các hệ thống như vậy cho Kyiv là “hợp lý”.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc tăng cường vũ trang cho Ukraine, cho rằng các vũ khí sẽ chỉ kéo dài các cuộc chiến mà không thay đổi kết quả cuối cùng, do đó gây thêm thiệt hại cho Ukraine và người dân nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.