Vì sao Đức nói sẽ không cung cấp vũ khí cho Kyiv nữa?

11/04/2022 10:07 GMT+7

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 9.4, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nói nước này không thể cung cấp thêm vũ khí từ các kho dữ trự cho Ukraine.

Bà giải thích “dù Đức có nghĩa vụ hỗ trợ Ukraine”, nguồn cung vũ khí từ kho dự trữ của nước này “hiện đã đạt giới hạn”. Đức cũng phải đảm bảo khả năng phòng thủ cho chính mình.

Tuy nhiên, theo bà Lambrecht, Kyiv vẫn có thể mua vũ khí cần thiết trực tiếp từ các nhà sản xuất Đức. Vị bộ trưởng này khẳng định chính phủ Đức “liên tục phối hợp” với các cơ quan chức năng ở Kyiv để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch này.

Bà Lambrecht từ chối cung cấp chi tiết khi được hỏi về loại vũ khí đang được cân nhắc để chuyển cho Ukraine vì “có lý do chính đáng thì chúng tôi mới phân loại thông tin này là bí mật”. Bà cũng lưu ý rằng chính Ukraine đã “dứt khoát” yêu cầu Đức không tiết lộ chi tiết cụ thể.

Đức: Không có chuyện NATO triển khai quân đến Ukraine

Về Đức, bà Lambrecht xác nhận hiện quân đội nước này không được “trang bị đủ mức cần thiết”. Bà nhấn mạnh quyết tâm thay đổi điều này vì chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine chính là lời cảnh tỉnh dành cho Berlin.

Liên quan đến chủ đề phòng thủ châu Âu, bà Lambrecht chỉ ra tầm quan trọng của các nhóm chiến đấu của NATO, đồng thời nhấn mạnh quân đội Đức đã đóng góp rất nhiều vào sáng kiến của liên minh.

Bà cũng xác nhận hiện ở Đức có mối lo ngại về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể khiến Moscow “phản ứng” và chiến tranh sẽ “lan rộng sang các khu vực khác”.

Bà nói: “Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng tôi phải hành động cực kì thận trọng với một cái đầu lạnh trong những thời điểm khó khăn và khủng khiếp thế này”.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Berlin đã cung cấp ít nhất 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa phòng không cho Kyiv di động từ các kho dự trữ. Đức cũng công bố kế hoạch cung cấp vũ khí tương tự hồi cuối tháng 3.2022.

Ngoài Đức, nhiều đồng minh NATO cũng chuyển vũ khí, đạn dược và nhiên liệu cho Ukraine dù vẫn hạn chế can dự quân sự trực tiếp vào xung đột.

Trong khi đó, Moscow liên tục cảnh báo việc phương Tây tăng cường vũ trang cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài, thậm chí còn đe dọa sẽ xem các lô vũ khí này là mục tiêu tấn công.

Mỹ, NATO cam kết chuyển thêm vũ khí cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.