EU giải thích lý do tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine

09/04/2022 14:02 GMT+7

Quan chức phụ trách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết khối này muốn xung đột tại Ukraine kết thúc, nhưng “không phải bằng mọi giá”.

Quan chức phụ trách ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết EU đang gửi vũ khí đến Ukraine để cuộc xung đột với Nga không kết thúc bằng thất bại của Kyiv. Tại Nghị viện châu Âu hôm 6.4, ông Borrell nói “Chúng ta muốn cuộc xung đột kết thúc càng sớm càng tốt, nhưng không phải bằng mọi giá”.

Trong tuần này, ông Borrell và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ đến Kyiv (Ukraine). Trong tháng 3, EU thông báo rằng họ đã tăng gấp đôi viện trợ quân sự của khối cho Ukraine lên 1 tỉ euro (1,1 tỉ USD).

Xe tăng T-72 do Liên Xô thiết kế được CH Czech chuyển cho Ukraine

twitter

Theo ông Borrell, 1 tỉ euro nghe có vẻ nhiều, nhưng điều trớ trêu là “1 tỉ euro là số tiền chúng ta trả cho ông Putin mỗi ngày để ông ta cung cấp năng lượng cho chúng ta. Từ khi xung đột bắt đầu đến nay chúng ta đã đưa cho ông Putin 35 tỉ euro”.

Các lời kêu gọi gửi thêm vũ khí cho Kyiv đã gia tăng sau khi Ukraine cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh ở thị trấn Bucha, gần Kyiv. Nga đã phủ nhận việc binh sĩ của họ sát hại dân thường ở Bucha và các nơi khác, đồng thời khẳng định Kyiv đang thực hiện một chiến dịch thông tin sai lệch nhằm đánh lừa công chúng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.