Tổng thống Biden tung chiêu mới gây sức ép lên Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
23/12/2023 08:49 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22.12 đã ký một sắc lệnh hành pháp đe dọa trừng phạt những tổ chức tài chính giúp Nga lách các lệnh cấm vận.

"Chúng tôi đang gửi một thông điệp rõ ràng: Bất kỳ ai ủng hộ nỗ lực chiến tranh bất hợp pháp của Nga đều có nguy cơ mất quyền truy cập vào hệ thống tài chính Mỹ", Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh trong một tuyên bố sau khi Tổng thống Biden ký sắc lệnh hành pháp nói trên, theo Reuters.

Các quan chức Mỹ cấp cao giấu tên cho hay sắc lệnh hành pháp mới được Tổng thống Biden ban hành với sự phối hợp của các đồng minh.

Nga có thể cắt quan hệ với Mỹ

Một trong những quan chức cấp cao Mỹ cho biết thêm sắc lệnh hành pháp mới cung cấp cho Washington và các đồng minh các công cụ để nhắm vào những mạng lưới mà Moscow đang cố gắng thiết lập nhằm phá vỡ biện pháp cấm vận thông qua việc sử dụng công ty bình phong.

Mỹ đã nhiều lần cảnh báo các công ty không nên lách các lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt lên Nga, và đã nhắm vào những công ty ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc mà Washington cáo buộc đã giúp Moscow tránh được các biện pháp cấm vận.

Tổng thống Biden tung chiêu mới gây sức ép lên Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 13.12

Reuters

Tổng thống Biden có động thái mới như trên trong bối cảnh nguồn tài trợ của Mỹ dành cho viện trợ quân sự cho Ukraine sắp cạn kiệt, và Mỹ cùng các đồng minh đang tìm kiếm những cách thức mới để làm chậm chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo Reuters.

Nhà Trắng cho biết thêm sắc lệnh hành pháp mới cũng sẽ trao cho Washington khả năng cấm các sản phẩm có nguồn gốc từ Nga nhưng được chế biến bên ngoài nước này, bao gồm cả kim cương và hải sản.

Sắc lệnh mới được đưa ra sau khi nhóm các nước G7 (gồm Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Ý và Nhật Bản) hồi đầu tháng này tuyên bố lệnh cấm trực tiếp đối với kim cương của Nga bắt đầu từ ngày 1.1.2024, sau đó là các hạn chế theo từng giai đoạn đối với việc nhập khẩu gián tiếp đá quý của Nga từ ngày 1.3.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với động thái mới của Tổng thống Biden.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.