Tổng thống Brazil: Những kẻ bạo loạn có tay trong giúp đỡ

13/01/2023 16:03 GMT+7

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva của Brazil ngày 12.1 cho rằng những kẻ bạo loạn hôm 8.1 có tay trong giúp đỡ vì cửa ra vào dinh tổng thống không bị phá hủy trong vụ việc.

Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva của Brazil tại dinh thự Planalto vào ngày 9.1

reuters

AFP đưa tin Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva của Brazil ngày 12.1 cho biết ông đã ra lệnh "xem xét kỹ lưỡng" các nhân viên trong dinh tổng thống sau cuộc bạo loạn hôm 8.1 tại thủ đô Brasilia.

“Tôi tin chắc rằng cửa dinh thự Planalto (dinh tổng thống) đã được mở ra để những kẻ bạo loạn tiến vào vì không có cánh cửa nào bị phá”, Tổng thống Lula cho biết.

"Điều này có nghĩa là ai đó đã giúp đỡ những kẻ bạo loạn", ông Lula nói thêm. Tổng thống Brazil cũng cho rằng có "các đặc vụ thông đồng" với kẻ bạo loạn trong lực lượng cảnh sát và lực lượng vũ trang.

Dẹp xong bạo loạn, cảnh sát, quân nhân Brazil dỡ lán trại của người ủng hộ cựu tổng thống

Tân Tổng thống Brazil cũng tuyên bố "từ giờ trở đi chúng ta sẽ cứng rắn hơn, thận trọng hơn”, đồng thời cho biết bất kỳ kẻ cực đoan nào ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro bị phát hiện vẫn đang làm việc cho chính phủ sẽ bị xử lý.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng kêu gọi chính phủ "điều tra kỹ lưỡng tất cả những người đã kích động, tài trợ hoặc thực hiện các hành vi bạo lực nhằm phủ nhận kết quả bầu cử".

Các tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Brazil đang tăng cường hoạt động truy quét những kẻ gây ra vụ bạo loạn ngày 8.1. Đám đông ủng hộ ông Bolsonaro đã cướp phá các văn phòng chính phủ, phá hủy các tác phẩm nghệ thuật vô giá và để lại những hình vẽ kêu gọi một cuộc đảo chính quân sự.

Brazil vẫn đang tiến hành các cuộc điều tra để xác định chủ mưu và bên tài trợ cho những kẻ bạo loạn.

Văn phòng tổng chưởng lý Brazil ngày 12.1 công bố họ đã xác định được 52 cá nhân và 7 công ty bị nghi ngờ đã chi tiền cho cuộc bạo loạn. Theo đài truyền hình quốc gia TV Globo, nghi phạm bao gồm các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro.

Họ được cho là đã tài trợ thức ăn và phương tiện di chuyển để những kẻ bạo loạn đến thủ đô Brasilia từ một số vùng của đất nước Brazil trên khoảng 100 xe buýt chở khách.

Brazil vẫn đang tiếp tục truy tìm thêm những người có liên quan bằng cách xác định nghi phạm qua camera an ninh hoặc ảnh tự chụp mà chính họ đăng trên phương tiện truyền thông xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.