Tổng thống Hollande tuyên bố Pháp ở trong tình trạng chiến tranh

17/11/2015 08:26 GMT+7

Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố nước Pháp đang trong tình trạng chiến tranh.

Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố nước Pháp đang trong tình trạng chiến tranh.

Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu trước lưỡng viện quốc hội Pháp ngày 16.11 - Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu trước lưỡng viện quốc hội Pháp ngày 16.11 - Ảnh: Reuters
Đó là tuyên bố của Tổng thống Hollande đưa ra trong bài phát biểu quan trọng trước lưỡng viện quốc hội Pháp ngày 16.11, ba ngày sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Paris khiến ít nhất 129 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, theo Reuters.
Tổng thống Hollande trước đó đã tuyên bố vụ tấn công khủng bố đêm 13.6 tại thủ đô nước Pháp là hành động gây chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Ông Hollande khẳng định: “Các cuộc tấn công được lên kế hoạch ở Syria, được chuẩn bị và tổ chức tại Bỉ sau đó gây chiến trên đất Pháp”.
Trước các nghị sĩ quốc hội, Tổng thống Pháp mô tả Syria là “nhà máy sản xuất khủng bố lớn nhất mà thế giới từng biết đến”. Ông khẳng định Pháp sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động quân sự ở Syria, tăng cường các vụ không kích vào nơi những kẻ khủng bố lên kế hoạch cho vụ tấn công Paris đêm 13.11. “IS không thể bị kiềm chế mà phải bị tiêu diệt”, ông Hollande nói.
Để ứng phó với mối đe dọa an ninh trong lòng nước Pháp, Tổng thống Pháp yêu cầu quốc hội xem xét kéo dài tình trạng khẩn cấp toàn nước Pháp trong vòng 3 tháng.
Ngoài ra, Tổng thống Hollande kêu gọi thay đổi hiến pháp để hỗ trợ chiến đấu chống khủng bố. Trước hết, quy định mới sẽ cho phép tước quyền công dân của những kẻ khủng bố mang quốc tịch Pháp, còn những người có hai quốc tịch sẽ bị cấm vào nước Pháp nếu cho thấy nguy cơ về khủng bố. Ông Hollande cũng cam kết sẽ tăng ngân sách phục vụ cho lực lượng an ninh và quân đội Pháp.
Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Pháp cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sớm ban hành nghị quyết chống lại chủ nghĩa khủng bố.
Kết thúc bài phát biểu trước lưỡng viện quốc hội Pháp, Tổng thống Hollande tuyên bố: “Chúng ta sẽ xóa sổ chủ nghĩa khủng bố”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.