Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 18.1 cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cũng đồng nghĩa với lời tuyên bố chiến tranh, theo tờ The Guardian. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian đổ trách nhiệm cho Mỹ về đợt biểu tình ở Iran trong 2 tuần qua.
"Nếu người dân Iran thân yêu đối mặt với khó khăn và thiếu thốn trong cuộc sống, một trong những nguyên nhân chính là do sự thù địch lâu năm và các lệnh cấm vận vô nhân đạo mà chính phủ Mỹ và đồng minh áp đặt", Tổng thống Pezeshkian nói.
Ngoại trưởng Iran gửi lời đe dọa trực tiếp đến Mỹ
Trước đó một ngày, ông Trump trong cuộc phỏng vấn với tờ Politico công kích cá nhân ông Khamenei về cuộc biểu tình và nói "đã đến lúc tìm ra một lãnh đạo mới tại Iran".
"Quyết định tốt nhất ông ta từng đưa ra là không treo cổ hơn 800 người vào 2 ngày trước", ông Trump nói khi được hỏi về quy mô hành động quân sự tiềm tàng của Mỹ tại Iran. Trước đó, vào thời điểm căng thẳng cao trào với nhiều đồn đoán Mỹ sắp can thiệp, các quan chức Iran khẳng định không có kế hoạch hành hình người biểu tình.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9.2025
ẢNH: AFP
Trước cuộc phỏng vấn của ông Trump, Lãnh tụ tối cao Iran đăng nhiều bài viết trên mạng xã hội thừa nhận có "nhiều ngàn người" thiệt mạng trong biểu tình và cáo buộc Mỹ, gồm đích thân ông Trump, đứng sau kích động bạo lực biểu tình.
Tính đến ngày 18.1, tình hình đã dần trở lại bình thường tại Iran. Các tổ chức quan sát cho biết lưu lượng truy cập internet đã khôi phục và không có cuộc biểu tình nào được ghi nhận trong vài ngày qua.
Bình luận (0)