Tổng thống Macron nói Pháp không phải 'chư hầu' của Mỹ

13/04/2023 07:06 GMT+7

Giữa tâm bão chỉ trích vì phát ngôn về Đài Loan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục nói rằng Pháp sẽ không trở thành "chư hầu" của Mỹ.

Trong cuộc họp báo tại Amsterdam kết thúc chuyến thăm nhà nước Hà Lan ngày 12.4, Tổng thống Macron vẫn giữ nguyên quan điểm trước đó khi cho rằng châu Âu nên độc lập thay vì nghe theo Mỹ hay Trung Quốc.

"Là đồng minh không đồng nghĩa là chư hầu, cũng không đồng nghĩa chúng ta không có quyền suy nghĩ cho bản thân", ông Macron nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, theo AFP.

Tổng thống Macron nói Pháp không phải 'chư hầu' của Mỹ

Ông Macron, đã đến thăm Trung Quốc vào tuần trước, nói rằng chính sách của Pháp và châu Âu về Đài Loan vẫn không thay đổi, bất chấp những phản ứng trước đó về phát biểu của ông với truyền thông. Ông ủng hộ sự tự chủ chiến lược của châu Âu và cảnh báo không nên bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng về Đài Loan theo nhịp điệu của Mỹ và sự phản ứng thái quá của Trung Quốc.

"Pháp ủng hộ nguyên trạng tại Đài Loan, ủng hộ chính sách một Trung Quốc và việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho tình hình", ông Macron nói.

Tổng thống Macron nói Pháp không là 'chư hầu' của Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Emmanuel Macron trong cuộc họp báo tại Amsterdam ngày 12.4

AFP

Những bình luận của ông Macron trong cuộc phỏng vấn với tờ PoliticoLes Echos trước đó, cho rằng châu Âu không nên tham gia vào các cuộc chiến của Mỹ mà nên trở thành cực thứ 3 bên cạnh Washington và Bắc Kinh, đã được cổ vũ tại Trung Quốc nhưng gây chỉ trích từ các đồng minh phương Tây.

Trong chuyến thăm nhà nước Hà Lan lần đầu tiên sau 23 năm, tổng thống Pháp cũng chịu sức ép lớn về các vấn đề đối nội lẫn đối ngoại. Trong chuyến thăm, nhiều người đã biểu tình phản đối cuộc cải cách độ tuổi nghỉ hưu của ông. Hai người biểu tình bị cảnh sát bắt bên ngoài một trường đại học ở Amsterdam khi chạy về phía ông Macron gây đe dọa và gây rối trật tự công cộng.

Pháp bác thông tin cử lính đặc nhiệm đến Ukraine


Trước đó, lúc đang phát biểu về chủ quyền của châu Âu tại The Hague, ông Macron bị một nhóm người biểu tình ngắt lời. Nhà lãnh đạo nói rằng các cuộc cải cách gây phản ứng là điều bình thường. "Đôi khi, chúng ta phải chấp nhận sự tranh cãi và chúng ta phải thử xây dựng con đường cho tương lai", ông Macron nói với cộng đồng Pháp tại Hà Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.