Tổng thống Mỹ gặp thủ tướng Nhật Bản trước thềm hội nghị G7

18/05/2023 20:26 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18.5 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại thành phố Hiroshima.

Tổng thống Mỹ gặp thủ tướng Nhật Bản trước thềm hội nghị G7 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) bắt tay với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trước hội đàm ngày 18.5 tại Hiroshima, Nhật Bản

REUTERS

Theo The Japan Times, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18.5 đã đến Nhật Bản để chuẩn bị dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại thành phố Hiroshima từ ngày 19-21.5. Trước thềm hội nghị, ông Biden đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã ca ngợi "sự phát triển" của liên minh hai nước trong lúc cùng nhau đối mặt với những thách thức địa chính trị.

"Điểm mấu chốt là khi hai nước sát cánh cùng nhau, chúng ta sẽ đứng vững hơn và tôi tin rằng cả thế giới sẽ an toàn hơn khi chúng ta làm như vậy", ông Biden phát biểu trước cuộc gặp.

Hội nghị G7 dự kiến tập trung vào Nga, Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Mỹ ghi nhận phản ứng mạnh mẽ của Tokyo đối với một môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp. Tổng thống Biden cũng nói rằng ông "tự hào " về sự sẵn sàng "đứng lên" của hai đồng minh vì những giá trị chung.

Trong khi đó, Thủ tướng Kishida gọi liên minh hai nước là "nền tảng của hòa bình và an ninh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", một cách diễn đạt thường được sử dụng để mô tả các mối quan hệ song phương khi chúng ở đỉnh cao.

Một quan chức cấp cao của chính phủ Nhật Bản cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một loạt vấn đề, từ phối hợp an ninh quốc phòng và kinh tế cũng như phản ứng chung đối với xung đột ở Ukraine cho đến sự tan băng trong quan hệ Nhật - Hàn.

Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida đã nhắc lại tầm quan trọng của "hòa bình và ổn định" ở eo biển Đài Loan và một giải pháp hòa bình cho các vấn đề xuyên eo biển.

Ông Biden cũng khen ngợi các động thái của ông Kishida nhằm giúp sửa chữa mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, The Japan Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhật Bản cho biết.

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định việc tiếp tục ủng hộ Kyiv trong việc chống lại chiến dịch quân sự của Nga. Cuộc xung đột Ukraine cũng sẽ đứng đầu chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh G7. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham gia vào một phiên họp tại hội nghị qua cuộc gọi video.

Hợp tác về an ninh kinh tế cũng là một chủ đề thảo luận của ông Biden và ông Kishida. Hai nước đã cam kết hợp tác chặt chẽ để đa dạng hóa chuỗi cung ứng cho các mặt hàng quan trọng.

Lời nhắn gửi tới hội nghị G7 của người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

Tuy nhiên, The Japan Times dẫn lời các quan chức cấp cao của Nhật Bản cho biết không có quốc gia cụ thể nào được nhắc đến trong các cuộc hội đàm song phương giữa Mỹ và Nhật Bản.

Tổng thống Biden và Thủ tướng Kishida cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, năng lượng và công nghệ khởi nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.