Tổng thống Obama giục Trung Quốc tăng áp lực lên Triều Tiên

25/04/2016 12:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc Trung Quốc tăng cường áp lực lên Triều Tiên sau vụ thử tên lửa gây khiêu khích. Liên Hiệp Quốc cũng lên án mạnh mẽ hành động của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Obama nói rằng Triều Tiên vẫn tiếp tục các hành vi khiêu khích của nước này, điển hình là vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hôm 23.4, theo AFP ngày 25.4.
“Chúng ta đã hợp tác với Trung Quốc để gây áp lực lên Triều Tiên, dù điều đó chưa hoàn toàn theo ý chúng ta”, ông Obama nói.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong ngày 24.4 nói với AP rằng nước này sẽ tạm ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ hoãn các cuộc tập trận quân sự hằng năm với Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ nói rằng Washington không thể chấp nhận một lời hứa suông để rồi Triều Tiên lại tiếp tục thử vũ khí. Ông Obama cho rằng bước tiến sẽ chỉ đạt được nếu Triều Tiên sẵn lòng ngưng chương trình vũ khí hạt nhân lại.
Vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên được cho là thành công bất ngờ Reuters
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 24.4 lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên là sự vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết trước đó mà Liên Hiệp Quốc thông qua.
“Các hoạt động thử tên lửa đạn đạo như vậy góp phần phát triển hệ thống vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và gia tăng căng thẳng trong khu vực hơn nữa”, AFP trích từ tuyên bố của Liên Hiệp Quốc.
Căng thẳng gia tăng giữa thời điểm Triều Tiên đang chuẩn bị cho đại hội đảng vào đầu tháng 5. Lãnh đạo Kim Jong-un được cho đang cố gắng lấy uy tín bằng cách thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa lên tầm cao mới.
Các quan chức cấp cao Hàn Quốc từng dự đoán có thể Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần 5 để biểu dương sức mạnh và tỏ thái độ bất chấp ngay trước đại hội đảng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.