Tổng thống Philippines: Vấn đề Biển Đông là vấn đề khó nhất

Văn Khoa
Văn Khoa
27/02/2023 21:02 GMT+7

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nói rằng sứ mệnh của Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) đã thay đổi trong bối cảnh tình hình phức tạp ở Biển Đông.

Trong cuộc nói chuyện với binh sĩ ở thành phố Cebu (Philippines) hôm nay 27.2, Tổng thống Marcos Jr. nói rằng vấn đề Biển Đông là vấn đề khó khăn và phức tạp nhất, theo Đài GMA News.

"Đây là lý do tại sao tôi nói rằng nhiệm vụ của AFP đã thay đổi. Bây giờ chúng ta phải theo dõi các vấn đề mà trước đây chúng ta không phải suy nghĩ nhiều", ông Marcos Jr. nhấn mạnh.

"Đã có lúc chúng ta không phải lo lắng về những mối đe dọa này và sự gia tăng cạnh tranh giữa các nước lớn. Trong nhiều năm, chúng ta đã có thể duy trì nền hòa bình và sự hiểu biết đó với tất cả các nước láng giềng. Bây giờ mọi thứ đã bắt đầu thay đổi và chúng ta phải điều chỉnh cho phù hợp", Tổng thống Marcos Jr. nhấn mạnh thêm.

Tổng thống Philippines: Vấn đề Biển Đông là vấn đề khó nhất - Ảnh 1.

Tàu tuần duyên Philippines và tàu hải cảnh Trung Quốc trong một lần xuất hiện ở Biển Đông

AFP

Trước đó vào ngày 14.2, Tổng thống Marcos Jr. đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Manila Hoàng Khê Liên để bày tỏ quan ngại sâu sắc "về tần suất và cường độ ngày càng tăng của các hành động từ Trung Quốc" đối với ngư dân Philippines, theo tờ Philippine Daily Inquirer.

Tuần duyên Philippines (PCG) ngày 13.2 khẳng định tàu BRP Malapascua của lực lượng này đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 5205 chiếu laser trong vụ việc chiều ngày 6.2 trên Biển Đông, theo Philippine Daily Inquirer. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng lực lượng hải cảnh của nước này đã hành động theo luật.

Tổng thống Marcos cho rằng vụ chiếu tia laser không đủ để kích hoạt một hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ. "Nếu chúng tôi kích hoạt điều đó, những gì chúng tôi đang làm là leo thang, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và tôi nghĩ điều đó sẽ phản tác dụng", ông Marcos Jr. nói với các phóng viên ngày 18.2.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal vào cuối tháng 1, Tổng thống Marcos Jr. cho hay Philippines đang nỗ lực để tránh bị kẹt giữa hai nước lớn trên thế giới đang cạnh tranh nhau là Mỹ và Trung Quốc.

Khi đó, ông Marcos Jr. nói rằng Philippines đang tăng cường hợp tác với Mỹ, trong khi phát triển các cơ chế nhằm giảm bớt căng thẳng với Trung Quốc, trong bối cảnh có nhiều vấn đề địa chính trị ở châu Á-Thái Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.