Trong cuộc thảo luận với sinh viên tại Đại học Kỹ thuật Bauman ở Moscow, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh cam kết của tỉ phú Musk trong việc khám phá sao Hỏa.

Tỉ phú Mỹ Elon Musk và Tổng thống Nga Vladimir Putin
Ảnh: AFP
"Các bạn biết đấy, có một người sống ở [Mỹ], ông Musk, bạn có thể nói rằng ông ấy phát cuồng vì sao Hỏa", Tổng thống Putin nói với các sinh viên. Ông Putin so sánh nỗ lực của tỉ phú Musk với nỗ lực của ông Korolev, kỹ sư trưởng đứng sau những thành công ban đầu của Liên Xô trong lĩnh vực không gian, trong đó có chuyến bay vào không gian năm 1961 lịch sử của phi hành gia Yuri Gagarin. Ông Putin lưu ý rằng những cá nhân có sự cống hiến phi thường như thế rất hiếm nhưng thường thấy tầm nhìn của họ trở thành hiện thực theo thời gian.
Trong tháng trước, ông Kirill Dmitriev, đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga và là đặc phái viên kinh tế của Tổng thống Putin, đã đề xuất rằng Nga có thể cung cấp một nhà máy điện hạt nhân nhỏ và "các công nghệ tiên tiến khác" cho sứ mệnh lên sao Hỏa theo kế hoạch của tỉ phú Musk. Ông Dmitriev cho rằng chuyên môn của Nga về công nghệ hạt nhân có thể hỗ trợ nhu cầu năng lượng của sứ mệnh này.
Nga muốn mua máy bay Boeing bằng tài sản bị đóng băng?
Tỉ phú Musk đã công bố kế hoạch cho tên lửa Starship thuộc công ty SpaceX của ông thử nghiệm chuyến bay lên sao Hỏa vào cuối năm 2026, mang theo một robot hình người tên là Optimus. Ông Musk cho hay các cuộc đổ bộ của con người có thể bắt đầu sớm nhất là vào năm 2029 nếu các cuộc đổ bộ ban đầu diễn ra tốt đẹp.
Nga đã bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác với Mỹ trong việc thám hiểm sao Hỏa. Ông Dmitriev cho rằng các cuộc thảo luận với tỉ phú Musk có thể diễn ra sớm. Ông còn lưu ý sự hợp tác này có thể bao gồm việc tận dụng chuyên môn của cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos và tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom để thực hiện sứ mệnh lên sao Hỏa một cách hiệu quả và an toàn hơn.
Bất chấp xung đột Nga-Ukraine và tình trạng xấu đi trong quan hệ Mỹ-Nga, sự hợp tác trong không gian giữa hai quốc gia này vẫn phần lớn không bị ảnh hưởng. Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Roscosmos đã tiếp tục quan hệ đối tác của họ và gần đây đã gia hạn thỏa thuận bay của họ tới Trạm Không gian quốc tế (ISS) đến năm 2026, theo RT.
Bình luận (0)