Tổng thống Putin: Chiến dịch ở Ukraine có thể kéo dài, Nga 'không điên' với vũ khí hạt nhân

08/12/2022 18:35 GMT+7

Sau những bước lùi trên chiến trường, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7.12 đã xác nhận rằng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có thể sẽ kéo dài.

Trong một cuộc họp trên truyền hình với Hội đồng Nhân quyền Nga, ông Putin cho biết có thể cần một quá trình lâu dài để có thể đạt được những mục tiêu quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin nói rằng hiện Moscow chưa có nhu cầu huy động thêm binh sĩ.

"Trong những điều kiện này, nói về nỗ lực huy động bổ sung là vô nghĩa. Điều này không cần thiết đối với đất nước và Bộ Quốc phòng", ông Putin cho biết.

300.000 quân dự bị đã được huy động vào tháng 9 và tháng 10 trong đợt động viên lần đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến 2, gây ra những chấn động và hỗn loạn sâu sắc trong xã hội Nga.

Tổng thống Putin tham dự cuộc họp với Hội đồng Nhân quyền Nga

reuters

Ông Putin hôm 7.12 cũng cảnh báo phương Tây rằng Moscow sẽ tự bảo vệ mình bằng mọi phương tiện sẵn có.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang gia tăng… nhưng ông khẳng định Moscow coi kho vũ khí hạt nhân của mình là phương tiện để trả đũa chứ không phải để tấn công trước.

"Chúng tôi không phải điên rồ, chúng tôi hiểu vũ khí hạt nhân là gì. Chúng tôi có những phương tiện tiên tiến và hiện đại hơn mọi quốc gia hạt nhân khác, điều này là hiển nhiên, đó là thực tế. Nhưng chúng tôi sẽ không vung vẩy nó giống như một chiếc dao cạo rồi chạy quanh thế giới. Nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ hành động dựa trên thực tế là mình có vũ khí hạt nhân", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin hiếm khi nói về thời gian kéo dài cuộc xung đột, mặc dù vào hồi tháng 7, ông nói rằng Nga chỉ mới bắt đầu.

Đối với người Ukraine, sau gần 10 tháng chiến sự, nỗi sợ hãi đang tăng lên khi mùa đông bắt đầu và các cuộc không kích leo thang.

Thị trưởng Kyiv Vitaliy Klitschko hôm 7.12 đã cảnh báo về kịch bản tận thế nếu Nga tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ông Klitschko cho biết: “Kyiv có thể mất nguồn cung điện, nước và sưởi ấm. Ngày tận thế có thể xảy ra, giống như trong những bộ phim Hollywood đáng sợ, khi không thể sống trong những ngôi nhà có nhiệt độ thấp. Nhưng chúng tôi đang chiến đấu và làm tất cả mọi thứ có thể để đảm bảo rằng điều này không xảy ra. Chúng tôi đang chiến đấu! Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc!".

Thủ đô của Ukraine thiếu chỗ trú ẩn cho toàn bộ 3,6 triệu dân trong trường hợp mất điện hoàn toàn. Và ông Klitschko kêu gọi mọi người nên sẵn sàng sơ tán nếu tình hình trở nên xấu đi.

Một cư dân Kyiv nói với Reuters rằng người dân nơi đây cầu nguyện được sống trong ngôi nhà của mình và mong muốn chiến thắng đến càng sớm càng tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.