Tổng thống Putin chuẩn bị công du nước ngoài

Tổng thống Putin chuẩn bị công du nước ngoài

Linh Trương
Linh Trương
30/08/2023 06:34 GMT+7

Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin hôm 28.8 xác nhận Tổng thống Putin sẽ công du nước ngoài trong mùa thu, thông tin chi tiết về các chuyến thăm sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.

Tại cuộc họp báo ở Moscow hôm 28.8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận tổng thống Putin sẽ sớm có kế hoạch công du nước ngoài vào mùa thu. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin từ chối cung cấp thông tin về các điểm đến.

Xác nhận trên được công bố trong bối cảnh lệnh bắt nhà lãnh đạo Nga của Tòa hình sự quốc tế (ICC) vẫn đang có hiệu lực.

Ngoài ra, ông Peskov cũng xác nhận Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang sắp xếp cuộc gặp giữa ông Putin và người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan và sự kiện này sẽ sớm diễn ra.

Hồi đầu tháng 8, văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nhà lãnh đạo Nga sẽ đến nước này hội đàm với ông Erdogan. Thế nhưng, sau đó, giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đưa tin nhiều khả năng cuộc gặp sẽ diễn ra ở Nga.

TASS dẫn một nguồn tin ngoại giao Nga tiết lộ hai nhà lãnh đạo sẽ gặp mặt tại Sochi, Nga vào ngày 4.9. Trong khi đó, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn tin từ quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc gặp giữa ông Putin và ông Erdogan có thể được tổ chức ở Moscow vào ngày 8.9, tập trung vào khả năng khôi phục thỏa thuận ngũ cốc biển Đen.

Tuần trước, Tổng thống Putin tham gia trực tuyến hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi. Phái đoàn Nga có mặt tại hội nghị do Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dẫn đầu. Điện Kremlin cũng thông báo nhà lãnh đạo Nga sẽ không trực tiếp dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi (Ấn Độ) từ ngày 9-10.9.

Hồi tháng 3 năm nay, ICC phát lệnh bắt ông Putin, cáo buộc ông phạm "các tội ác chiến tranh" ở Ukraine. Moscow đã bác bỏ những cáo buộc này, đồng thời cho rằng tòa án ở Hague đã bị thỏa hiệp về mặt chính trị.

ICC được thành lập theo hiệp ước quốc tế vào năm 1998. Năm 2016, Nga từ chối tham gia ICC theo sắc lệnh của Tổng thống Putin.

Người phát ngôn Peskov khẳng định Nga không công nhận thẩm quyền của ICC và mọi tuyên bố của tòa đều không có hiệu lực đối với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.