Tổng thống Putin nói gì khi gặp các đặc phái viên Mỹ?

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5.9 tiếp hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin, trong nỗ lực mới của Washington nhằm phá thế bế tắc ngoại giao về xung đột Ukraine.

Mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Putin nói tình hình Ukraine "rất khó khăn", đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.

"Mặc dù hiểu rằng mình đang bước vào một tình huống khó khăn, ông ấy [ông Trump] vẫn không ngừng nỗ lực giúp đạt được một thỏa thuận và đóng góp vào việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine", Reuters dẫn lời Tổng thống Nga nói. 

Ông Putin cũng nhấn mạnh các kênh tiếp xúc giữa Nga - Mỹ luôn hữu ích và Moscow thấy thuận tiện khi làm việc với ông Witkoff cùng ông Kushner.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay với ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Điện Kremlin ngày 5.9.2026

ẢNH: REUTERS

Về phần mình, ông Witkoff chuyển lời chúc của Tổng thống Trump tới ông Putin, đồng thời cảm ơn phía Nga về thỏa thuận ngừng bắn liên quan chuyến thăm của phái đoàn. Tổng thống Nga tuyên bố Moscow sẽ làm mọi thứ có thể để bảo đảm an toàn cho các nhà trung gian hòa giải.

Trước cuộc gặp, ông Trump cho biết 2 đặc phái viên Mỹ mang tới Nga "một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột". "Tôi đã cử ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, 2 nhà đàm phán xuất sắc, tới đó để xem liệu chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận hay không. Có thể chúng ta có cơ hội tốt", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ không tiết lộ chi tiết đề xuất, cũng không cho biết kế hoạch có bao gồm vấn đề lãnh thổ hay không, chỉ nói Washington đang có "một ý tưởng về hòa bình", theo AP.

Sau Nga, ông Witkoff và ông Kushner dự kiến tới Kyiv ngày 6.9, đánh dấu chuyến thăm Ukraine đầu tiên của 2 người kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các quan chức Mỹ "đã bắt đầu làm việc với phía Nga".

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Nga - Ukraine được cho là cam kết không tấn công các thủ đô của nhau trong thời gian diễn ra các cuộc tiếp xúc ngoại giao, sau nhiều tháng gia tăng các đòn tập kích tầm xa.

Tuy nhiên, căng thẳng trên thực địa chưa hạ nhiệt. Việc các đặc phái viên Mỹ tới Kyiv bằng đường hàng không, nếu diễn ra, sẽ là động thái hiếm thấy bởi không phận Ukraine đã đóng cửa đối với các chuyến bay dân sự kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022. Các lãnh đạo và quan chức nước ngoài tới Kyiv lâu nay chủ yếu di chuyển bằng tàu hỏa, theo Channel NewsAsia.

Nỗ lực ngoại giao mới của Mỹ diễn ra sau thời gian tiến trình hòa bình đình trệ. Chuyến thăm lần này cũng diễn ra sau chuyến đi hiếm hoi của Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe tới Nga hồi tháng 8.

Dù các kênh tiếp xúc được nối lại, khoảng cách giữa Nga và Ukraine về điều kiện chấm dứt xung đột vẫn rất lớn. Điện Kremlin ngày 5.9 nhắc lại lập trường ông Putin từng nêu rằng Ukraine phải từ bỏ toàn bộ lãnh thổ tại 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập và từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO. Phía Ukraine đến nay bác bỏ những yêu cầu này.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.