Điện Kremlin hôm nay 1.3 đã công bố bức thư do Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi cho người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian, trong đó nhà lãnh đạo Nga bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc nhất về vụ hạ sát" Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, theo AFP.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei (phải) tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Tehran vào ngày 19.7.2022
Ảnh: AFP
Ông Puitn nói rằng vụ hạ sát ông Khamenei "được thực hiện một cách trắng trợn, vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức của con người và luật pháp quốc tế". Ông Putin còn nói rằng ông Khamenei "sẽ được nhớ đến như một chính khách xuất sắc, người đã có đóng góp cá nhân to lớn cho sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị Nga - Iran".
Vào năm ngoái, Nga và Iran đã ký một hiệp ước đối tác chiến lược nhằm tăng cường quan hệ song phương, trong đó có các vấn đề quân sự.
Tổng thống Putin cũng đã nhờ Tổng thống Pezeshkian "chuyển lời chia buồn và sự ủng hộ chân thành nhất của tôi đến người thân và những người yêu thương của Lãnh tụ tối cao, đến chính phủ và toàn thể người dân Iran".
Tranh cãi nảy lửa giữa Iran với Mỹ - Israel ở HĐBA, Nga lên án chiến dịch tấn công
Hôm 28.2, phía Nga đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran là một "cuộc phiêu lưu nguy hiểm" có thể gây ra "thảm họa" trong khu vực.
Cũng trong ngày 1.3, Trung Quốc tuyên bố "lên án mạnh mẽ" vụ Mỹ và Israel hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, đồng thời kêu gọi ngừng các hành động quân sự.
Vụ hạ sát ông Khamenei là "một sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Iran, một sự chà đạp lên các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế", Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Mỹ và Israel đối với phát ngôn trên của Tổng thống Putin cũng như tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Bình luận (0)