Tổng thống Putin phát biểu ‘điều bất ngờ’ về LGBTQ

Khánh An
Khánh An
18/11/2023 15:14 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng tình với việc đưa chủ đề LGBTQ vào các sự kiện văn hóa, nhưng đây không nên là yêu cầu bắt buộc để giành chiến thắng.

Tổng thống Putin phát biểu ‘điều bất ngờ’ về LGBTQ - Ảnh 1.

Tổng thống Putin phát biểu tại Diễn đàn Văn hóa quốc tế lần thứ 9 hôm 17.1

REUTERS

Đài RT ngày 18.11 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các thành viên của cộng đồng LGBTQ (đồng tính, song tính, chuyển giới và xu hướng khác) và nền văn hóa của họ là một phần của xã hội hiện đại, không nên bị cấm đại diện tại các sự kiện hoặc cuộc thi văn hóa.

Tuy nhiên, những chủ đề như vậy không nên phải là tiêu chí bắt buộc để giành chiến thắng trong các cuộc thi "như thường xảy ra ở phương Tây", ông phát biểu tại Diễn đàn Văn hóa quốc tế lần thứ 9 tại thành phố St. Petersburg ở Nga hôm 17.11.

Ông Putin trả lời câu hỏi của đạo diễn và nhà biên kịch phim nổi tiếng người Serbia Emir Kusturica, thắc mắc về quan điểm của nhà lãnh đạo khi chủ đề LGBTQ đang trở thành một yêu cầu bắt buộc để giành chiến thắng trong một số cuộc thi điện ảnh ở phương Tây.

"Đúng vậy, chúng tôi thấy rằng tại các cuộc thi khác nhau ở các nước phương Tây, để giành được thứ gì đó, bạn cần phải kể, viết hoặc thể hiện cuộc sống của những người thiểu số tính dục, người chuyển giới và nhiều tên gọi khác nhau dành cho họ", Tổng thống Nga trả lời.

"Nhưng tôi sẽ nói với bạn điều gì đó bất ngờ. Họ cũng vậy, những chủ đề này và những người này có quyền chiến thắng… bởi vì đây cũng là một phần của xã hội. Đây cũng là cách mọi người sống. Thật tệ nếu họ chỉ thắng trong mọi cuộc thi, điều đó chẳng có ích gì", ông nói thêm.

Tổng thống nhấn mạnh rằng "bình đẳng" phải là một nguyên tắc phổ quát, kể cả trong các cuộc thi văn hóa.

Điện Kremlin nói gì về khả năng ông Putin tái tranh cử tổng thống Nga năm 2024?

Diễn đàn Văn hóa Quốc tế hiện đang diễn ra tại St. Petersburg đến hết ngày 18.11. Năm nay, sự kiện quốc tế lớn này có chủ đề "Diễn đàn các nền văn hóa thống nhất", quy tụ đại diện của khoảng 70 quốc gia trên toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.