Tổng thống Putin ra lệnh sơ tán hơn 500 người khỏi Afghanistan, Nga tập trận xe tăng

Văn Khoa
Văn Khoa
25/08/2021 17:59 GMT+7

Nga bắt đầu sơ tán hơn 500 người khỏi Afghanistan trong hôm nay 25.8 trong lúc tổ chức diễn tập cho lực lượng xe tăng đóng ở nước láng giềng Tajikistan, có đường biên giới chung với Afghanistan.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay nước này đang sơ tán hơn 500 người từ Afghanistan, trong đó có nhiều người Nga cùng các công dân của Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Ukraine. Hoạt động sơ tán này sử dụng 4 máy bay vận tải quân sự và do Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh, theo Reuters.
Trong khi đó, Nga đang tổ chức cuộc tập trận kéo dài cả tháng tại Tajikistan và đang củng cố căn cứ tại nước Trung Á này. Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã triển khai một số xe tăng T-72 đến khu vực miền núi của Tajikistan và diễn tập tiêu diệt mục tiêu di động, theo Reuters dẫn lại thông tin từ hãng tin Interfax.

[VIDEO] Tổng thống Mỹ quyết rút quân khỏi Afghanistan đúng thời hạn 31.8

Trước đó, hãng tin RIA dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Kyrgyzstan ngày 23.8 cho hay các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), do Nga dẫn dầu, sẽ tổ chức cuộc diễn tập cho các lực lượng phản ứng nhanh ở Kyrgyzstan từ ngày 1-9.9.
Cũng trong ngày 23.8, RIA dẫn lời một phó thủ tướng Nga cho hay Moscow sẵn sàng cung cấp vũ khí với giá thấp cho các nước đồng minh thuộc CSTO có chia sẻ đường biên giới với Afghanistan.
Nga đã kêu gọi hành động chung với các nước đồng minh ở Trung Á để chuẩn bị đối phó những mối đe dọa an ninh tiềm ẩn từ Afghanistan sau khi Mỹ rút quân khỏi đất nước này và Taliban lên nắm quyền, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.