Tổng thống Putin: Tàu chiến Mỹ ở Biển Đen nằm trong tầm ngắm của vũ khí Nga

02/11/2021 11:10 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh việc Nga phải cải thiện khả năng phòng thủ, đồng thời cảnh báo các tàu chiến của Mỹ ở Biển Đen đang nằm trong tầm ngắm của vũ khí Nga.

Tàu USS Mount Whitney của Mỹ

chụp màn hình rt

Phát biểu trong cuộc họp ngày 1.11 với các quan chức quốc phòng hàng đầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh việc nước này phải cải thiện khả năng phòng thủ, đặc biệt là năng lực phòng thủ trên không.

“Nhu cầu này càng cấp thiết hơn vì các quốc gia đang phát triển vũ khí tấn công tiên tiến”, ông Putin nói và cho biết thêm rằng việc NATO tăng cường hoạt động quân sự dọc theo biên giới của Nga càng củng cố nhu cầu này.

“Cần thêm các nỗ lực trong bối cảnh số máy bay của NATO đến gần Nga ngày càng tăng. Các tàu mang tên lửa dẫn đường của NATO cũng xuất hiện ở vùng Baltic và Biển Đen”, tổng thống Nga phát biểu.

Tổng thống Putin: Hải quân Nga có thể tung đòn tấn không "không thể ngăn chặn"

Theo RT, ông Putin cũng cảnh báo các tàu chiến của Mỹ ở Biển Đen đang nằm trong tầm ngắm của vũ khí Nga.

Phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi tàu chỉ huy đổ bộ của Mỹ USS Mount Whitney đi vào Biển Đen. Hạm đội 6 của hải quân Mỹ tuyên bố tàu này được triển khai để “hoạt động với các đồng minh và đối tác NATO trong khu vực”.

USS Mount Whitney là tàu quân sự thứ hai của Mỹ đến Biển Đen chỉ trong vài ngày qua. Ngày 30.10, tàu khu trục USS Porter được trang bị tên lửa dẫn đường đã đi vào Biển Đen.

Động thái này đã bị Moscow lên án. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố các đây là chính sách của Washington nhằm khuấy động mâu thuẫn giữa Nga và các nước láng giềng ở Biển Đen, nhiều nước trong số đó là thành viên NATO.

“Việc hải quân Mỹ đến Biển Đen không phải là một sự cố riêng rẽ. Mỹ đã nhiều lần nói về việc phải đưa tàu chiến đến vùng nước này để ‘kiềm chế’ Nga”, ông Lavrov nói ngày 31.10 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome (Ý).

Việc quân đội Mỹ và NATO gia tăng hoạt động quân sự gần biên giới Nga diễn trong bối cảnh quan hệ giữa liên minh này và Moscow liên tục căng thẳng.

Cựu binh thủy quân lục chiến bị Nga kết tội gián điệp đấu tranh để trở về Mỹ

Tháng trước, NATO tuyên bố trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga khỏi trụ sở liên minh ở Brussels (Bỉ) với cáo buộc hoạt động gián điệp. Đáp lại, Nga ngưng quan hệ với NATO, đưa toàn bộ phái đoàn về nước và đóng cửa văn phòng của NATO ở Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.