Tổng thống Serbia từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền giữa biểu tình

29/05/2023 06:00 GMT+7

Hàng chục ngàn người tiếp tục xuống đường biểu tình ở thủ đô Belgrade của Serbia ngày 27.5, kêu gọi Tổng thống Aleksandar Vucic từ chức sau hai vụ xả súng hàng loạt hồi đầu tháng này.

Chính phủ Serbia đang hứng chịu áp lực ngày càng tăng vì 2 vụ xả súng xảy ra trong 2 ngày liên tiếp (3 - 4.5) khiến 18 người thiệt mạng. Các vụ xả súng này đều do nam giới trẻ tuổi gây ra, bao gồm một nghi phạm trong độ tuổi thiếu niên.

Tổng thống Serbia từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền giữa biểu tình - Ảnh 1.

Trên màn hình là Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic

REUTERS

Những người biểu tình cho rằng chính phủ và các kênh truyền thông do nhà nước kiểm soát đã dung dưỡng văn hóa bạo lực góp phần dẫn đến thảm kịch. Họ muốn chính phủ thu hồi giấy phép của các đài truyền hình quảng bá nội dung bạo lực, đồng thời kêu gọi Tổng thống Vucic, Bộ trưởng Nội vụ Bratislav Gasic và Giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh Serbia Aleksandar Vulin từ chức.

Serbia vất vả tìm cách thu hồi súng đạn trong dân sau các vụ thảm sát hàng loạt

Tổng thống Vucic ngày 27.5 đã từ chức lãnh đạo đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền, bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Milos Vucevic làm người kế nhiệm. Song ông Vucic cho biết ông vẫn sẽ là nguyên thủ quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.