Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa can thiệp quân sự ở Israel

Trí Đỗ
Trí Đỗ
29/07/2024 10:56 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đề xuất triển khai hoạt động quân sự tiềm tàng vào Israel để ủng hộ người Palestine.

Trong một tuyên bố tại một cuộc mít tinh ngày 28.7, Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa quân vào Israel để ngăn Israel đối xử với người Palestine như hiện nay. Ông nói động thái có thể tương tự như đã đưa lực lượng vào các điểm nóng như Nagorno-Karabakh hay Libya. Ông không nêu rõ cách thức và thời điểm triển khai hành động trên, theo Reuters.

"Chúng ta phải hành động rất mạnh mẽ để Israel không thể làm những điều vô lý này với người dân Palestine... Không có lý do gì chúng ta không thể làm điều này. Chúng ta phải mạnh mẽ để có thể thực hiện những bước đi này", ông Erdogan phát biểu.

Một quốc gia NATO cảnh báo Israel

Israel chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia lên án gay gắt và phản đối mạnh mẽ nhất chiến dịch quân sự của Israel vào Dải Gaza để đáp trả vụ tấn công ngày 7.10.2023 của Hamas vào miền nam Israel. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định tham gia vụ kiện cáo buộc Israel phạm tội ác diệt chủng lên Tòa án Công lý quốc tế, đồng thời hạ cấp quan hệ và đóng băng hoàn toàn giao dịch thương mại với Tel Aviv do chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa can thiệp quân sự ở Israel- Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 13.5.2024

REUTERS

Phát biểu mới của Tổng thống Erdogan diễn ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Israel và Hezbollah ở Li Băng, làm tăng nguy cơ xung đột toàn khu vực.

Một số thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ban hành cảnh báo du lịch tới Li Băng và kêu gọi công dân rời khỏi đất nước này trước nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel - Hezbollah. Theo đó, Bộ Ngoại giao Anh đã khuyến cáo người dân không nên đi du lịch đến Li Băng do những rủi ro về cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hezbollah.

Những cảnh báo tương tự đã được đưa ra bởi Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Na Uy và Đan Mạch, cũng như các quốc gia không thuộc NATO như Ireland và Úc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.