Tổng thống Trump dọa tấn công bất cứ nước nào tuồn ma túy vào Mỹ

03/12/2025 06:58 GMT+7

Hôm 2.12 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bất kỳ quốc gia nào buôn lậu ma túy vào Mỹ có thể bị tấn công.

Theo Hãng Reuters đưa tin hôm nay 3.12, tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng hôm 2.12, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng bất kỳ nước nào đưa ma túy trái phép vào Mỹ đều có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trên bộ, "không chỉ giới hạn ở Venezuela".

Chủ nhân Nhà Trắng nói tiếp ông có nghe Colombia đang sản xuất cocaine, "họ có các nhà máy sản xuất cocaine", rồi bán vào Mỹ.

Ông Trump dọa tấn công quốc gia nào để ma túy tuồn vào Mỹ

Trước phát biểu trên của ông Trump, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đáp trả trên X, tranh luận rằng quốc gia Nam Mỹ cứ mỗi 40 phút lại tiêu diệt một nơi sản xuất ma túy, "mà không cần đến tên lửa".

Ông Petro, người bị Mỹ áp lệnh cấm vận, mời Tổng thống Trump tham dự chiến dịch chống ma túy của Colombia, nhưng kèm theo một lời cảnh báo.

Tổng thống Trump dọa tấn công bất cứ nước nào tuồn ma túy vào Mỹ- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng hôm 2.12

ảnh: reuters

"Đừng đe dọa chủ quyền của chúng tôi, nếu không các ông sẽ đánh thức một con báo", nhà lãnh đạo Colombia nhấn mạnh, khẳng định "tấn công vào chủ quyền của Colombia là hành động tuyên chiến.

Những tháng gần đây, Tổng thống Trump đã phát động các cuộc tấn công vào các tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribbean và Thái Bình Dương, giết chết hàng chục người.

Trong đó, một vụ tấn công vào ngày 2.9 đặc biệt gây tranh cãi vì phía Mỹ phóng tên lửa lần 2 vào một tàu vẫn còn người sống sót.

Cũng tại cuộc họp nội các hôm 2.12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth giải thích rằng ông đã xem trực tiếp vụ tấn công trên của Mỹ, nhưng không thấy người sống sót dưới nước, cũng không chứng kiến vụ tấn công thứ hai.

"Tôi xem trực tiếp vụ tấn công đầu tiên", Reuters dẫn lời ông Hegseth, thêm rằng vì công việc ở Lầu Năm Góc rất nhiều, nên ông không tiếp tục xem chuyện gì sau đó mà chuyển sang cuộc họp tiếp theo.

Vài giờ sau, ông mới biết Đô đốc Frank Bradley, chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Mỹ và cũng là người dẫn đầu các chiến dịch chống tàu buôn ma túy, đã ra lệnh thực hiện cuộc tấn công thứ hai.

"Đô đốc Bradley đã đưa ra quyết định chính xác khi đánh chìm hoàn toàn con tàu và loại bỏ mối đe dọa", ông Hegseth nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.