Tổng thống Ukraine đi Anh, Nga tăng cường tấn công

09/02/2023 04:24 GMT+7

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến London (Anh) vào ngày 8.2 để tìm kiếm thêm sự ủng hộ cho Kyiv. Đây là chuyến đi nước ngoài thứ 2 của nhà lãnh đạo Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước Văn phòng thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing trong cuộc gặp hôm 8.2.2023

Thủ tướng Anh Rishi Sunak bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước Văn phòng thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing trong cuộc gặp hôm 8.2.2023

REUTERS

Ông Zelensky đã gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak, thăm lực lượng Ukraine đang huấn luyện ở Anh và phát biểu trước quốc hội nước này. Trước chuyến đi, văn phòng ông Sunak thông báo Anh sẽ đào tạo phi công Ukraine trên các máy bay chiến đấu của NATO và huấn luyện lính thủy đánh bộ, đồng thời hứa hẹn đầu tư dài hạn vào quân đội Ukraine.

Chuyến đi hiếm hoi của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh Giám đốc an ninh quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov ngày 7.2 lo ngại Nga sẽ thực hiện một cuộc tấn công lớn nhắm vào Kharkiv hoặc Zaporizhzhia. Cuộc tấn công được cho là sẽ diễn ra trong những tuần tới, nhân kỷ niệm 1 năm xung đột nổ ra.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 349 có gì nóng?

Ukraine ngày 7.2 đã ghi nhận một loạt cuộc tấn công tên lửa của Nga ở Kharkiv, khiến nhiều công trình bị phá hủy nhưng chưa có thông tin về thương vong. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố lực lượng nước này đang đạt được bước tiến gần Bakhmut và Vuhledar thuộc vùng Donetsk.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.