Tổng thống Ukraine hỏi NATO: 'Chúng tôi sẽ được đảm bảo gì?'

25/02/2022 11:23 GMT+7

Trong một bài phát biểu khuya 24.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các lãnh đạo châu Âu vì e sợ nên đã không mở đường cho Ukraine gia nhập NATO.

Ông cũng cho biết 137 người đã thiệt mạng và 316 người bị thương trong ngày đầu tiên kháng cự chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Ông khẳng định mình và gia đình vẫn đang ở lại thủ đô Kyiv.

Vào đầu ngày 24.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố mở một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine.

Chiến dịch được tiến hành cả trên bộ, trên không và trên biển. Sáng 25.2, có tin tỉnh Kyiv đã bị bao vây từ 3 phía.

Hãng AFP ngày 25.2 đưa tin Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh tổng động viên có hiệu lực trong 90 ngày.

Ông cũng nói rằng Ukraine đang lâm vào cảnh phải đơn độc đối phó Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.