Tổng thống Ukraine nói gì sau khi Nga rút khỏi các thị trấn chủ chốt ở Kharkiv?

Văn Khoa
Văn Khoa
11/09/2022 07:20 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có phản ứng về việc lực lượng Nga rút khỏi hai thị trấn Balakliia và Izium thuộc tỉnh Kharkiv, trong khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nêu điều kiện chiến sự có thể kết thúc nhanh.

Trong bài phát biểu hằng đêm vào tối 10.9, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Nga đã có lựa chọn đúng khi rút trong cuộc phản công của Ukraine, theo AFP. "Rốt cuộc, chạy trốn là một lựa chọn tốt đối với họ. Ở Ukraine không có chỗ cho những người chiếm đóng. Sẽ không bao giờ có”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Kyiv ngày 9.9

AFP

Tổng thống Zelensky còn tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã giành lại khoảng “2.000 km2 lãnh thổ" kể từ đầu tháng 9. Trước đó vào tối 8.9, Tổng thống Zelensky tuyên bố các lực lượng Ukraine đã “giải phóng hàng chục khu định cư” và giành lại 1.000 km2 lãnh thổ ở miền đông và miền nam kể từ ngày 1.9, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine nói gì sau khi Nga rút khỏi các thị trấn chủ chốt ở Kharkiv?

Tổng thống Zelensky có tuyên bố như trên sau khi Bộ Quốc phòng Nga ngày 10.9 thông báo binh sĩ nước này đã rút khỏi thị trấn Balakliia và Izium thuộc tỉnh Kharkiv ở phía đông bắc, giữa lúc Ukraine đang đẩy mạnh cuộc phản công bất ngờ tại đây. “Nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra của chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải phóng vùng Donbass ở miền đông Ukraine, quyết định đã được đưa ra nhằm tập hợp lại binh sĩ Nga tại các quận Balakliia và Izium để đẩy mạnh cuộc tiến công Donetsk”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov.

Cũng trong ngày 10.9, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố cuộc phản công cho thấy lực lượng Ukraine có thể đánh bại lực lượng Nga, nhưng Kyiv cần thêm vũ khí từ các đối tác.

Phát biểu tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock, Ngoại trưởng Kuleba nói rằng một số đồng minh lúc đầu lưỡng lự gửi vũ khí cho Ukraine, viện dẫn nguy cơ gây ra mối thù địch với Tổng thống Vladimir Putin, theo Reuters.

“Bây giờ, chúng tôi không còn nghe cuộc tranh luận này nữa…. chúng tôi đã chứng minh được rằng chúng tôi có thể đánh bại quân đội Nga. Chúng tôi đang làm việc đó với những vũ khí đã được cung cấp cho chúng tôi. Và vì vậy tội lặp lại: chúng tôi nhận vũ khí càng nhiều, chúng tôi chiến thắng càng nhanh và cuộc chiến này sẽ kết thúc càng nhanh”, ông Kuleba nhấn mạnh.

Tuy Đức đã gửi pháo tự hành cho Ukraine, Kyiv cũng muốn có được xe tăng Leopard, xe chiến đấu bộ binh Marder và pháo phòng không Gepard. Ngoại trưởng Đức Baerbock đã hứa sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự và đã không loại trừ khả năng cung cấp xe tăng tác chiến chủ lực của phương Tây cho Kyiv.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày thứ 199 có gì bất ngờ?

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.