Tổng thống Ukraine nói Nga nã pháo 400 lần/ngày ở miền đông, đã bắn 4.700 tên lửa

22/11/2022 06:46 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đang tấn công các vị trí của Ukraine bằng hỏa lực pháo binh và chỉ riêng ở khu vực phía đông đã phát động gần 400 cuộc tấn công trong ngày 20.11.

Trong bài phát biểu tối 20.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đang pháo kích các vị trí của Ukraine, lên đến 400 lần trong ngày ở khu vực miền đông.

Nga đã rút lực lượng khỏi thành phố Kherson ở miền nam trong tháng 11 và chuyển một số lực lượng đến để củng cố các vị trí ở Donetsk và Luhansk thuộc vùng Donbass.

Theo các chuyên gia, việc Nga rút khỏi Kherson sẽ cho phép quân đội Ukraine san sẻ lực lượng cho các chiến trường trọng yếu khác, trong đó có khu vực Luhansk và Donetsk.

Ở chiều ngược lại, quân đội Nga được cho là đã điều động một phần lực lượng từ Kherson đến khu vực miền đông Ukraine để gia cố các phòng tuyến tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.