Xem nhanh: Ngày 269 chiến dịch quân sự, Ukraine nói đang thắng, không đàm phán, sẽ tiến đến Crimea

Thanh Hải - Thế Vinh - Cẩm Tú và 3 người khác
20/11/2022 22:47 GMT+7

Ông Mykhaylo Podolyak , một cố vấn chủ chốt của tổng thống Ukraine , mới đây nói rằng việc phương Tây tìm cách thuyết phục Ukraine đàm phán với Nga sau một loạt chiến thắng của các lực lượng Kyiv là “kỳ quái” và chẳng khác gì yêu cầu đầu hàng.

Ông Podolyak nói phía Nga chưa đưa ra “đề xuất trực tiếp” với Ukraine về hòa đàm mà chỉ nhờ một bên trung gian chuyển thông điệp, thậm chí đã đưa ra khả năng ngừng bắn. Tuy nhiên, Kyiv xem đây là cách Điện Kremlin câu giờ để chuẩn bị đợt tấn công mới.

Bình luận của ông Podolyak được đưa ra trong một thời điểm nhạy cảm, khi chiến sự đang bước vào mùa đông khó khăn. Nhiều quan chức Mỹ và châu Âu đang thuyết phục Ukraine xem xét một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Sau khi rút khỏi thành phố Kherson ở miền nam, Nga đang dồn hỏa lực vào tỉnh Donetsk tại miền đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiến sự tại Donetsk diễn ra rất ác liệt và không ngơi nghỉ, trong đó lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 100 cuộc tấn công của Nga trong tỉnh chỉ trong 24 giờ. Theo AP, thành phố Bakhmut, mục tiêu chính của Nga tại Donetsk, vẫn là nơi diễn ra giao tranh dữ dội.

Văn phòng tổng thống Ukraine thông báo Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV), rốc két, pháo hạng nặng và máy bay chiến đấu để tấn công khu vực đông nam Ukraine, làm ít nhất 6 dân thường thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Nga chưa bình luận về cáo buộc này.

Cũng theo Kyiv, khoảng 60 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng pháo tầm xa của Ukraine trong tuần này, lần thứ hai trong 4 ngày mà Ukraine tuyên bố đã gây ra thương vong lớn trong một vụ việc.

Trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng Nga đã chịu tổn thất nặng trong ngày 17.11, khi lực lượng Ukraine nã pháo vào thị trấn Mykhailkva, cách thành phố Kherson 40km về phía nam. Các lực lượng Nga đã rút khỏi thành phố này, thuộc miền nam Ukraine, cách đây gần 2 tuần.Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine không cung cấp chi tiết về cuộc tấn công nói trên và Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa có phản ứng.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 20.11.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.