Ngày 269: Thủ tướng Anh đến Kyiv; Ukraine dự đoán thời điểm kết thúc chiến sự

20/11/2022 05:30 GMT+7

Quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng chiến sự sẽ kết thúc vào mùa xuân dù cho biết chưa nhận được đề nghị đối thoại chính thức nào từ Nga.

Chiến sự tập trung tại Donetsk

Sau khi rút khỏi thành phố Kherson ở miền nam, Nga đang dồn hỏa lực vào tỉnh Donetsk tại miền đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chiến sự tại Donetsk diễn ra rất ác liệt và không ngơi nghỉ, trong đó lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 100 cuộc tấn công của Nga trong tỉnh chỉ trong 24 giờ, theo Reuters.

Xe quân sự Ukraine tại Kherson ngày 18.11

Reuters

Thành phố Bakhmut, mục tiêu chính của Nga tại Donetsk, vẫn là nơi diễn ra giao tranh dữ dội, theo AP.

Văn phòng tổng thống Ukraine thông báo Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV), rốc két, pháo hạng nặng và máy bay chiến đấu để tấn công khu vực đông nam Ukraine, làm ít nhất 6 dân thường thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Nga chưa bình luận về cáo buộc này.

Xem nhanh: Ngày 268 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có diễn biến gì nóng?

"Ra nước ngoài để tiết kiệm điện"

Các quan chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga đã làm một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị thiệt hại nặng và có nguy cơ tắt điện hoàn toàn.

Ông Maxim Timchenko, Tổng giám đốc công ty năng lượng DTEK của Ukraine nói rằng việc giảm tiêu thụ điện là chìa khóa để duy trì nguồn điện và kêu gọi người dân ra nước ngoài để tiết kiệm điện. "Nếu họ có thể tìm một nơi thay thế để ở trong 3-4 tháng, việc đó sẽ giúp rất nhiều cho hệ thống. Nếu tiêu thụ giảm, các bệnh viện có binh sĩ bị thương sẽ được đảm bảo nguồn cung điện. Khi tiêu thụ giảm hoặc rời đi, họ cũng có thể đóng góp cho những người khác", ông Timchenko nói trên đài BBC.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Kahl nói rằng các cuộc tấn công tên lửa gần đây tăng lên một phần nhằm gây quá tải nguồn cung cấp cho lực lượng phòng không Ukraine, để Moscow thống trị bầu trời.

Bệnh viện phụ sản Kyiv sẵn sàng đối phó mất điện giữa mùa đông

Ukraine dự báo thời điểm kết thúc chiến sự

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Volodymyr Havrylov dự đoán lực lượng Ukraine có thể tiến đến Crimea vào cuối tháng 12. Trong cuộc phỏng vấn với đài Sky News, ông Havrylov cho rằng cuộc xung đột với Nga có thể chấm dứt vào mùa xuân sang năm và binh sĩ Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu trong mùa đông dù điều kiện khó khăn và nhiệt độ đóng băng.

Khi được hỏi liệu việc giành lại thành phố Kherson có tạo điều kiện cho các điều kiện khác hay không, ông Havrylov nói: “[Việc tái chiếm Crimea] chỉ là vấn đề thời gian và đương nhiên là chúng tôi muốn hoàn thành nó sớm hơn”.

Tuy nhiên, ông Havrylov nói rằng việc Ukraine giành lại Crimea vào cuối năm chỉ diễn ra nếu xảy ra một sự kiện “thiên nga đen” (sự kiện gây bất ngờ lớn và gây tác động lớn) tại Nga, như lãnh đạo Nga đột nhiên biến mất vì một lý do nào đó, về chính trị hoặc sức khỏe, hoặc xã hội Nga vỡ mộng vì tình hình trên chiến trường.

Ông Havrylov cho biết ông có cảm giác rằng chiến sự sẽ chấm dứt vào mùa xuân tới.

Visao quan chức Kyiv tin có thể giành quyền kiểm soát Crimea vào tháng tới?

Mặt khác, ông Havrylov cho rằng khả năng Nga tấn công bằng vũ khí hạt nhân là thấp nhưng nếu điều đó xảy ra, binh sĩ Ukraine vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Về khả năng đối thoại, ông Havrylov nói điều đó chỉ xảy ra nếu binh sĩ Nga “rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Ukraine”, và bán đảo Crimea nơi Nga sáp nhập từ năm 2014.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Ukraine sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vì điều đó chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Trong bài phát biểu trước Diễn đàn An ninh quốc tế Halifax (Canada) hôm 18.11, ông Zelensky cho rằng hòa bình lâu dài thật sự chỉ có thể đạt được khi hành động quân sự của Nga bị sụp đổ hoàn toàn.

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak ngày 19.11 cho biết Nga chưa chính thức liên lạc với Ukraine về đàm phán hòa bình. Ông nêu điều kiện của Kyiv là Nga phải rút toàn bộ binh sĩ khỏi lãnh thổ của Ukraine được quốc tế công nhận, theo AFP.

'Lái buôn tử thần' Viktor Bout là ai?

Thủ tướng Anh thăm Kyiv

Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 19.11 lần đầu đến thăm Kyiv từ khi nhậm chức và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tại đây, ông Sunak tuyên bố sẽ ủng hộ Ukraine cho đến khi nước này giành được hòa bình và an ninh mà nước này cần và xứng đáng có, theo AFP. Trong chuyến thăm, ông Sunak công bố gói viện trợ quân sự trị giá 50 triệu bảng Anh, gồm 120 pháo phòng không, radar và các trang thiết bị chống máy bay không người lái.

Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Sunak tại nơi trưng bày vũ khí Nga tại Kyiv ngày 19.11

Reuters

Tổng thống Zelensky ca ngợi chuyến thăm có ý nghĩa và có ích cho cả hai nước. Ông cho hay hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các khả năng bảo vệ an ninh năng lượng của châu Âu và Ukraine, năng lực bảo vệ bầu trời của Ukraine và hợp tác quốc phòng chung. “Với những người bạn như ngài cạnh bên, chúng tôi tự tin vào chiến thắng”, ông Zelensky viết trên Twitter.

Kyiv thừa nhận khả năng tên lửa rơi ở Ba Lan là của Ukraine

Ukraine đã thừa nhận có khả năng mảnh tên lửa của nước này rơi xuống Ba Lan trong lúc có quá nhiều tên lửa trên bầu trời trong vụ Nga tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine ngày 15.11.

Chiến sự Ukraine: Pháo tự hành Đức gặp trục trặc, đồn đoán về kho tên lửa Nga

Pháo tự hành của Đức gặp khó trên chiến trường Ukraine

Tạp chí Der Spiegel ngày 19.11 đưa tin Đức đã bàn giao tổng cộng 14 khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 cho Ukraine, nhưng việc thiếu phụ tùng thay thế đang đe dọa khả năng hoạt động của vũ khí này.

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.