Chiến sự ngày 266: Ukraine vẫn cho rằng tên lửa làm chết người ở Ba Lan có 'dấu vết của Nga'

17/11/2022 06:16 GMT+7

Vụ tên lửa rơi ở khu vực biên giới Ba Lan giáp Ukraine đã trở thành tâm điểm chú ý trong ngày 266 của xung đột, khi Warsaw và NATO đưa ra đánh giá trái ngược với Kyiv.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine ngày 16.11 nói Kyiv có bằng chứng về “dấu vết của Nga” trong một vụ nổ ở miền đông Ba Lan mà Warsaw và NATO cho rằng có thể do một tên lửa phòng không của Ukraine gây ra, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết Ukraine muốn cùng các đối tác tiến hành một cuộc điều tra chung về vụ nổ xảy ra hôm 15.11 và muốn xem thông tin mà các đồng minh của Kyiv dựa vào để đưa ra kết luận, theo Reuters.

Xem nhanh: Ngày 265 chiến dịch, Nga phóng tên lửa ồ ạt, Ukraine bắn chặn nhưng gây chết người ở Ba Lan

Ông Danilov lặp lại cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Nga đứng sau vụ việc, song ông không cung cấp bằng chứng về cái gọi là "dấu vết của Nga" mà ông tuyên bố.

Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine

Reuters

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết quá trình điều tra vụ việc được tiến hành bởi các chuyên gia của Ba Lan và Mỹ, và bất kỳ ai muốn tham gia ít nhất cần phải được cả hai nước này đồng ý.

Ông Duda trước đó nói "rất có thể" tên lửa "đi lạc" là tên lửa S-300 được bắn bởi lực lượng phòng không Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cùng ngày cho rằng không thể loại trừ đây là kết quả của hành động khiêu khích có chủ đích từ phía Nga.

Cảnh sát và mật vụ Ba Lan tại ngôi làng nơi tên lửa rơi xuống

epa

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói vụ nổ khiến hai người thiệt mạng có thể là do một tên lửa phòng không của Ukraine gây ra, nhưng Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng vì họ đã khơi mào cuộc chiến ở Ukraine.

Nhiều nước NATO đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ để lên án việc mà họ nghi ngờ là hành động của Nga nhằm vào một thành viên của liên minh. Anh tỏ ra thận trọng hơn khi cho biết sẽ không đưa ra kết luận cho đến khi có đầy đủ chi tiết, theo Ngoại trưởng James Cleverly.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 16.11 đã triệu đại sứ Ba Lan tại Moscow, theo phát ngôn viên Maria Zakharova. Trước đó, Điện Kremlin đã cáo buộc Ba Lan phản ứng theo kiểu "hoàn toàn quá khích" trong vụ việc.

Lãnh đạo NATO "không thấy dấu hiệu" Nga có kế hoạch tấn công vào liên minh

Xem thêm: Nhiều nghi vấn về tên lửa rơi ở Ba Lan

Hệ thống phòng không mới cho Ukraine?

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 16.11 cho biết Kyiv đang làm việc với các đồng minh về một hệ thống phòng không "tích hợp và nhiều tầng nấc", theo Reuters.

Ông Reznikov không cung cấp thêm thông tin chi tiết trong dòng tweet được đăng một ngày sau khi Nga thực hiện các cuộc không kích trên khắp Ukraine, nhưng ông nói rằng "bảo vệ bầu trời Ukraine" sẽ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc gặp đã lên kế hoạch với phía Đức.

Ukraine đề nghị Mỹ viện trợ tổ hợp pháo phòng không C-RAM để chống UAV

"Cùng với các đối tác, chúng tôi đang làm việc về một hệ thống phòng không tích hợp và nhiều tầng nấc. Chúng tôi đang chuẩn bị cho mùa đông trên chiến trường", ông viết.

Czech sẽ huấn luyện 4.000 binh sĩ Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Czech Jana Cernochova hôm 16.11 cho hay chính phủ nước này có kế hoạch huấn luyện khoảng 4.000 binh sĩ Ukraine trong năm tới, Reuters đưa tin. Theo Bộ Quốc phòng Czech, khóa huấn luyện sẽ được chia ra thành 5 đợt, mỗi đợt kéo dài 4 tuần, với tối đa 800 binh sĩ/đợt. Tổng kinh phí ước tính là khoảng 41,60 triệu USD.

Binh sĩ Ukraine ở Kherson

chụp màn hình guardian

Cộng hòa Czech, thành viên NATO, đã ủng hộ Ukraine mạnh mẽ kể từ khi xung đột bùng nổ, gửi cho Kyiv vũ khí, đạn dược cả hạng nhẹ lẫn hạng nặng.

Chương trình đào tạo sẽ được bắt đầu với đợt đầu tiên trong năm nay và cuối cùng sẽ được sắp xếp theo kế hoạch đào tạo của Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine .

Tổng thống Biden muốn cấp gói viện trợ khẩn cấp hơn 37 tỉ USD cho Ukraine

Các ngoại trưởng EU đã đồng ý thành lập một phái đoàn để huấn luyện khoảng 15.000 binh sĩ Ukraine và cung cấp khoản tài trợ bổ sung trị giá 500 triệu euro phục vụ việc chuyển giao vũ khí cho Kyiv, trong một cuộc họp ở Luxembourg hôm 14.11.

Kho nhiên liệu sâu trong biên giới Nga phát nổ

Nhà chức trách Nga cho biết một kho nhiên liệu ở tỉnh Oryol, cách biên giới với Ukraine khoảng 200 km, đã phát nổ vào ngày 16.11, theo AFP. Vụ việc bị nghi do máy bay không người lái (UAV) gây ra.

Đây là kho nhiên liệu mới nhất ở Nga phát nổ kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Hầu hết các cuộc tấn công xảy ra nhằm vào các mục tiêu chỉ cách biên giới Nga - Ukraine vài chục km. Vụ nổ mới nhất gây chú ý vì kho nhiên liệu này nằm sâu hơn trong lãnh thổ Nga.

Giới chức Mỹ tin xung đột Ukraine sẽ chậm lại trong mùa đông

Xem thêm: Kho nhiên liệu sâu trong biên giới Nga phát nổ, nghi bị UAV tấn công

Giám đốc CIA đến Kyiv

Theo The Washington Post, Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns ngày 15.11 đã đến Kyiv để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chuyến đi nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine và thông báo về lời cảnh báo của Mỹ với Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Chuyến thăm diễn ra giữa lúc Kyiv hứng chịu đợt tấn công bằng tên lửa dữ dội nhất từ khi Nga mở chiến dịch quân sự. Một quan chức Mỹ cho hay ông Burns ở trong đại sứ quán Mỹ lúc cuộc tấn công xảy ra và vẫn an toàn.

Giám đốc CIA đến Kyiv sau khi gặp lãnh đạo tình báo Nga

Trước đó một ngày, ông Burns có cuộc gặp bí mật với Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài Nga (SVR) Sergey Naryshkin tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Xem thêm: Giám đốc CIA đến Kyiv sau khi gặp lãnh đạo tình báo Nga

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.