Chiến sự ngày 260: Nga 'giăng bẫy' ở Kherson, Ukraine giải phóng hoàn toàn Mykolaiv?

11/11/2022 05:25 GMT+7

Một quan chức của Ukraine nói Nga đang đặt bẫy mìn ở khắp Kherson và cố biến nơi này thành "thành phố chết", trong khi truyền thông Ukraine loan tin Mykolaiv đã "sạch bóng quân Nga".

Ukraine giải phóng Mykolaiv?

Binh sĩ Ukraine ngày 10.11 tuyên bố đã giành lại được thành phố Snihurivka thuộc tỉnh Mykolaiv, theo video được đăng tải trên mạng xã hội cũng như trên truyền hình quốc gia Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa lập tức đưa ra bình luận và video này cũng chưa thể được xác thực một cách độc lập.

Snihurivka được coi là thành phố cuối cùng mà Nga vẫn còn kiểm soát tại tỉnh Mykolaiv, có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tuyến đường chiến lược dẫn đến thành phố Kherson, Reuters cho hay.

Ukraine tiến lên ở Kherson sau khi Nga ra lệnh rút quân khỏi bờ tây sông Dnipro

Vài giờ sau đó, báo Kyiv Post đưa tin toàn bộ tỉnh Mykolaiv "giờ đây đã sạch bóng quân Nga", theo "các báo cáo sơ bộ", nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Nếu được xác nhận, đây sẽ là một diễn biến quan trọng trong cuộc xung đột, đánh dấu thêm bước lùi của Nga.

Một phần phía đông nam của tỉnh Mykolaiv đã bị Nga gộp vào tỉnh Kherson trong nỗ lực đơn phương sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine hồi tháng 9. Tuy nhiên, Ukraine đã từng bước đẩy lùi lực lượng Nga tại khu vực này đồng thời tiến về phía thành phố Kherson.

Quan chức Ukraine tố "âm mưu" của Nga

Theo ông Mykhailo Podolyak, cố vấn chính trị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lực lượng Nga đang đặt mìn ở mọi nơi, từ nhà cửa đến cống rãnh, cũng như lên kế hoạch đánh phá thành phố Kherson từ bên kia sông Dnipro.

"Lực lượng Nga muốn biến Kherson thành 'thành phố chết'. Quân đội Nga đặt mìn ở mọi nơi có thể: nhà cửa, cống rãnh. Pháo binh ở tả ngạn [bờ đông sông Dnipro] có kế hoạch biến thành phố thành đống đổ nát", ông Podolyak viết trên Twitter ngày 10.11.

Khung cảnh thành phố Kherson với sông Dnipro hồi tháng 5

afp

Nga chưa lập tức bình luận về phát biểu của ông Podolyak. Song cùng ngày, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đang di chuyển tới bờ đông sông Dnipro theo kế hoạch, theo hãng tin TASS.

Vì sao vùng Kherson là 'phần thưởng' chiến lược

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 9.11 thông báo lực lượng Nga sẽ rút khỏi bờ tây (hữu ngạn) sông Dnipro, bao gồm Kherson, thành phố tỉnh lị duy nhất của Ukraine mà Moscow chiếm được kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2. Quan chức Ukraine và Mỹ tỏ ra nghi ngờ tuyên bố này.

Xem thêm: Kyiv nói Nga muốn biến Kherson thành 'thành phố chết'

Ukraine tiến lên ở phía nam

Trong ngày 10.11, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi cho biết lực lượng của Kyiv đã tiến thêm 7 km theo hai hướng ở phía nam và chiếm lại 12 khu vực dân trong 24 giờ qua, Reuters đưa tin.

Lực lượng Ukraine tiến về phía tiền tuyến ở Kherson ngày 9.11

anadolu

Theo ông Zaluzhnyi, các binh sĩ Ukraine đã tiến theo hướng: từ Pervomaiske về phía Kherson và từ Petropavlivka về phía Novoraysk, gần song song với sông Dnipro. Tổng diện tích lãnh thổ mà Ukraine mới giành lại là 264 km2.

Vị tướng cũng cho biết quân đội Ukraine chưa thể đưa ra kết luận về tuyên bố rút quân của Nga khỏi bờ tây sông Dnipro. "Chúng tôi chưa thể xác nhận hoặc phủ nhận thông tin về việc mà Nga nói là rút quân khỏi Kherson. Chúng tôi tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công theo kế hoạch của mình", ông Zaluzhnyi viết trên Telegram.

Những gì đã diễn ra ở Kherson kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự?

Hình ảnh chưa được xác nhận trên mạng xã hội ngày 10.11 dường như cho thấy binh sĩ Ukraine đã tiến về một ngôi làng cách trung tâm thành phố Kherson khoảng 15 km, theo The Guardian.

Mỹ ước tính thương vong của hai bên

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, mới đây ước tính ​​hơn 100.000 binh sĩ của Nga đã thiệt mạng và bị thương ở Ukraine, và các lực lượng vũ trang Ukraine “có thể” đã chịu mức thương vong tương tự.

Ông Milley còn cho rằng cuộc xung đột cho đến nay đã biến từ 15 triệu đến 30 triệu người Ukraine thành người tị nạn, và có thể đã cướp đi sinh mạng của khoảng 40.000 thường dân Ukraine. Nga cũng như Ukraine chưa lập tức bình luận về tuyên bố của tướng Milley.

Tổng tham mưu trưởng Mỹ nêu ước tính thương vong mới trong lực lượng Nga ở Ukraine

Xem thêm: Chỉ huy quân đội Mỹ nêu ước tính thương vong mới của lực lượng Nga ở Ukraine

Lý do Mỹ từ chối cung cấp UAV tân tiến cho Ukraine

Dẫn lời các quan chức Mỹ và một số người nắm vấn đề, báo The Wall Street Journal ngày 9.11 tiết lộ Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp các máy bay không người lái (UAV) Gray Eagle MQ-1C trong nhiều tháng qua, song Lầu Năm Góc quyết định từ chối.

Lý do là chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden quan ngại việc này có thể khiến xung đột leo thang, cũng như khiến Moscow nghĩ rằng Washington cung cấp vũ khí có thể tấn công các vị trí bên trong lãnh thổ Nga.

Ukraine "xin" UAV tối tân, vì sao Mỹ không cho?

Xem thêm: WSJ: Mỹ từ chối cung cấp UAV tân tiến cho Ukraine để tránh leo thang với Nga

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.