Tổng thống Putin kêu gọi dân thường sơ tán khỏi Kherson

04/11/2022 22:16 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4.11 nói dân thường ở Kherson cần được sơ tán khỏi khu vực xung đột, lần đầu tiên thừa nhận tình hình ngày càng xấu đi ở khu vực mà Nga đơn phương sáp nhập từ Ukraine.

Tổng thống Putin tại quảng trường Đỏ ở Moscow ngày 4.11

reuters

"Tất nhiên, giờ đây người dân sống ở Kherson cần được sơ tán khỏi khu vực đang có những hoạt động nguy hiểm nhất, vì dân thường không nên là những người chịu thiệt hại", ông Putin phát biểu trong một sự kiện kỷ niệm ngày Đoàn kết Dân tộc tại Nga, theo hãng tin RIA.

Các quan chức của chính quyền thân Nga ở Kherson đã kêu gọi dân thường rời khỏi khu vực phía tây tỉnh này, nơi các lực lượng Ukraine đã giành lại một số địa bàn trong những tuần gần đây. Kherson là một trong 4 tỉnh của Ukraine mà ông Putin tuyên bố sáp nhập vào Nga trong một buổi lễ ở Điện Kremlin hồi tháng 9.

Tổng thống Putin: Người dân ở Kherson nên sơ tán

Hôm 3.11, ông Kirill Stremousov, phó lãnh đạo chính quyền tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm, đã đăng tải một loạt video kêu gọi dân thường rời khu vực ở bờ tây sông Dnipro. Ông cho biết lực lượng Nga có thể sẽ sớm rút khỏi khu vực này, nơi có thành phố thủ phủ cùng tên của tỉnh Kherson, theo Reuters.

Tuy nhiên, phía Ukraine cho rằng những tuyên bố và dấu hiệu cho thấy Nga sắp rút quân khỏi Kherson có thể chỉ là cái bẫy của Nga nhằm dẫn dụ lực lượng của Kyiv vào tròng.

Tỉnh Kherson, nơi Nga đã kiểm soát phần lớn diện tích ngay sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, được xem là rất quan trọng về chiến lược. Tỉnh này kiểm soát tuyến đường bộ dẫn đến bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine năm 2014, cũng như phần lớn nguồn cung cấp nước cho Crimea. Đến nay, thành phố Kherson vẫn là đô thị lớn duy nhất của Ukraine mà Nga chiếm được trong cuộc xung đột.

Ukraine đã phát động chiến dịch phản công ở Kherson vào tháng 8, khiến lực lượng của Nga phải rút khỏi hầu hết các khu vực phía bắc của tỉnh này vào tháng 9.

Cũng trong ngày 4.11, hãng tin RIA cho hay Tổng thống Putin đã ký một luật cho phép quân đội Nga điều động những người phạm tội nghiêm trọng. Tuy nhiên, luật này loại trừ những người phạm các tội như lạm dụng tình dục trẻ em, phản quốc, gián điệp hoặc khủng bố.

Thăm khu xưởng nơi người Ukraine hồi sinh xe tăng Nga để trở lại chiến đấu

Hồi tháng 9, Nga đã ban hành lệnh động viên quân sự đầu tiên kể từ Thế chiến 2 để bổ sung cho lực lượng chiến đấu tại Ukraine. Ông Putin ngày 4.11 cho biết tổng cộng 318.000 người đã gia nhập quân đội trong đợt động viên này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.