Chiến sự đến tối 4.11: Ukraine tấn công Kherson, Anh nói Nga muốn binh sĩ tử thủ

04/11/2022 18:45 GMT+7

Ukraine đang tiếp tục tấn công các mục tiêu của Nga tại tỉnh Kherson giữa lúc xuất hiện thông tin Moscow có thể đang rút lui khỏi một số khu vực trong tỉnh.

Hãng TASS ngày 4.11 dẫn thông báo của lực lượng khẩn cấp thân Nga tại tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) tấn công các khu dân cư ở làng Zabarino, huyện Golopristansky.

Vụ tấn công xảy ra vào 7 giờ và chưa có thông tin về thiệt hại. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Giàn phóng rốc két BM-21 Grad của Ukraine tại Kharkiv phóng rốc két về phía lực lượng Nga ngày 3.11

AFP

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ trong báo cáo cập nhật cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công ngăn chặn tuyến liên lạc mặt đất và hậu cần của Nga tại tỉnh Kherson trong ngày 3.11.

Trong khi đó, giới chức do Nga bổ nhiệm tại đây tiếp tục sơ tán cư dân còn lực lượng Nga đang rút một số đơn vị khỏi khu vực tây bắc của tỉnh. Tuy nhiên, ISW nói chưa rõ lực lượng Nga có chiến đấu để bảo vệ thành phố Kherson thủ phủ của tỉnh, nằm ở bờ tây sông Dnipro.

Xem nhanh: Ngày 253 chiến dịch quân sự Nga ỡ Ukraine có diễn biến gì nóng

Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 3.11, phó lãnh đạo chính quyền vùng Kherson do Nga bổ nhiệm Kirill Stremousov cho biết “nhiều khả năng các đơn vị và binh sĩ sẽ chuyển sang tả ngạn (bờ đông)”. Một số bức ảnh được lan truyền trên mạng cho thấy lá cờ Nga không còn xuất hiện trên tòa nhà chính quyền tại thành phố Kherson.

Chính quyền Kyiv và giới phân tích quân sự phương Tây vẫn tỏ ra thận trọng, lo ngại đó có thể là một cái bẫy của Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3.11 tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đánh giá Ukraine có đủ năng lực giành lại thành phố Kherson.

Xem thêm: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tin Ukraine có thể giành lại Kherson

Ông Medvedev lên án "những kẻ phản bội"

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang, ngày 4.11 chỉ trích những người rời khỏi Nga sau khi nước này mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, gọi họ là "những kẻ phản bội hèn nhát".

Theo AFP, ông Medvedev cho rằng Nga mạnh mẽ và sạch hơn khi không có những người đó. "Chúng ta đã bị bỏ rơi bởi một số đối tác đã khiếp sợ, những người chỉ lo cho bản thân họ. Những kẻ phản bội hèn nhất và những kẻ đào ngũ tham lam đã bỏ chạy đến những vùng đất xa, hãy để xương của họ mục ruỗng ở nước ngoài", ông Medvedev viết trên mạng xã hội.

Tướng lĩnh Nga thảo luận về bối cảnh dùng vũ khí hạt nhân?

Nhiều người Nga đã ra nước ngoài sau khi nước này đưa quân sang Ukraine vào ngày 24.2. Làn sóng thứ 2 rời đi sau khi Tổng thống Vladimir Putin công bố lệnh động viên 300.000 binh sĩ dự bị vào ngày 21.9.

Anh nói Nga dọa bắn binh sĩ rút lui

Trong báo cáo ngày 4.11, Bộ Quốc phòng Anh cho biết do tinh thần, kỷ luật thấp và tình trạng không muốn chiến đấu trong binh sĩ, lực lượng Nga đã triển khai các đơn vị nhằm ngăn chặn những người rút lui. Các tướng lĩnh Nga được cho là đã ra lệnh cho các chỉ huy cảnh báo, thậm chí bắn những người vi phạm kỷ luật, đồng thời muốn binh sĩ bảo vệ vị trí phòng thủ đến chết.

Nga chưa bình luận gì về thông tin này.

Nga phóng tên lửa đạn đạo

TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.11 cho biết tàu ngầm Generalissimus Suvorov đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo Bulava trong giai đoạn thử nghiệm để chứng nhận cuối cùng.

Lầu Năm Góc nói Ukraine có khả năng chiếm lại Kherson

Vụ phóng tên lửa diễn ra giữa lúc Nga đang duy trì chiến dịch quân sự tại Ukraine và các bên gần đây tranh cãi về ý định sử dụng vũ khí hạt nhân của Moscow cũng như cáo buộc Kyiv có thể sử dụng bom bẩn.

Xem thêm: Nga phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hạt nhân

4,5 triệu người Ukraine thiếu điện

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tính đến tối 3.11, 4,5 triệu người Ukraine tại Kyiv và 19 tỉnh khác tạm thời không có điện do các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện.

Công nhân sửa đường dây điện tại Kupiansk, tỉnh Kharkiv ngày 3.11

AFP

Theo The Guardian, ông Zelensky nói các cuộc tấn công của Nga và cơ sở năng lượng của Ukraine không ngừng nghỉ một ngày nào.

Các cuộc tấn công của Nga trong tháng qua đã phá hủy khoảng 1/3 trạm truyền tải điện tại Ukraine. Chính quyền đã kêu gọi người dân tiếp kiệm điện hết mức có thể.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gửi ngũ cốc cho nước nghèo

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 4.11 cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý chuyển ngũ cốc miễn phí cho các nước nghèo ở châu Phi, theo AFP.

Ông Erdogan nói vấn đề này sẽ được bàn luận kỹ hơn tại hội nghị G20 tại Indonesia. Tuần trước, Nga quay lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc cho phép Ukraine xuất khẩu lương thực ra biển Đen.

Nga không chắc chắn về khả năng gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.