Chiến sự ngày 252: Nga cam kết ngăn chiến tranh hạt nhân

03/11/2022 05:35 GMT+7

Nga tuyên bố việc ngăn ngừa chiến tranh giữa các cường quốc hạt nhân là ưu tiên giữa lúc rộ tin đồn giới lãnh đạo quân đội nước này đã bàn tính việc sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nhấn mạnh ưu tiên của thế giới là nên tránh một cuộc xung đột giữa các cường quốc hạt nhân, theo Reuters. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích những hành động khiêu khích bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt, điều có thể dẫn đến hậu quả thảm họa.

"Cuộc chiến không có kẻ thắng": Nga nhắc nhở các cường quốc hạt nhân

Moscow nhấn mạnh cam kết ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và tránh chạy đua vũ trang, điều đã được đưa ra trong tuyên bố chung cùng 4 cường quốc hạt nhân khác gồm Anh, Mỹ, Pháp và Trung Quốc hồi tháng 1.

Tuyên bố được đưa ra sau khi tờ The New York Times cùng ngày dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ rằng các quan chức quân sự cấp cao của Nga gần đây đã thảo luận về thời gian và cách thức có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên chiến trường Ukraine.

Pháo tự hành Ukraine bắn về phía Nga tại tỉnh Mykolaiv ngày 2.11

Reuters

Phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng cho biết Mỹ chưa thấy dấu hiệu Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí như vậy dù những bình luận của Moscow về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân khiến Washington ngày càng lo ngại.

Xem nhanh: Ngày 251 chiến dịch, Nga bị nghi mua thêm tên lửa Iran, vì sao HIMARS vẫn 'vô đối'?

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Cộng hòa Czech ngày 2.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng mối đe dọa xung đột hạt nhân có tồn tại dù ông không đánh giá cao khả năng này. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo kêu gọi không nên lo sợ và không nên coi những tối hậu thư của Nga về chiến tranh hạt nhân là điều nghiêm túc.

Rộ tin Iran, Triều Tiên gửi vũ khí cho Nga

Iran đang chuẩn bị chuyển giao 1.000 vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất và máy bay không người lái (UAV) vũ trang, theo Đài CNN hôm 1.11 dẫn thông tin từ một số quan chức phương Tây.

Trong cuộc họp báo ngày 2.11, phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng cáo buộc CHDCND Triều Tiên đang bí mật cung cấp lượng lớn đạn pháo cho Nga, được che giấu như là các chuyến hàng sang Trung Đông hoặc châu Phi. Ông nói chưa rõ Nga đã nhận được hàng chưa nhưng không cho rằng số lượng đạn pháo đó sẽ xoay chuyển cục diện chiến sự.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên chuyển đạn pháo, rocket cho Nga

Nga, Iran và Triều Tiên chưa lập tức bình luận về những thông tin trên nhưng trước đó đều đã bác bỏ thông tin chuyển giao vũ khí.

Xem thêm: Phương Tây: Iran chuẩn bị gửi 1.000 vũ khí cho Nga sử dụng ở Ukraine

Mỹ tuyên bố phát hiện Triều Tiên lén chuyển đạn pháo cho Nga

Nga quay lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.11 thông báo quay lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine sau khi nhận được sự đảm bảo từ Kyiv rằng sẽ không sử dụng hành lang của thỏa thuận cho mục đích quân sự. Trước đó, Nga tạm ngừng thi hành thỏa thuận sau khi cáo buộc Ukraine lợi dụng hành lang xuất khẩu ngũ cốc để thực hiện vụ tấn công Hạm đội biển Đen của Nga tại thành phố Sevastopol, Crimea.

Tàu chở ngũ cốc Ukraine đi qua eo biển Bosphorus ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2.11

Reuters

Dù quay lại nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này có quyền rút khỏi thỏa thuận nếu Ukraine không giữ nguyên cam kết. Trong 2 ngày Nga ngừng thực thi thỏa thuận, nhiều tàu vận tải vẫn tiếp tục xuất ngũ cốc từ cảng của Ukraine bất chấp Moscow cảnh báo rằng việc đó là không an toàn, theo tờ The Guardian.

Xem thêm: Nga 'quay xe' ngược về thỏa thuận ngũ cốc

Nghi vấn quanh vụ nổ đường ống Nord Stream

Giới chức Nga đang cáo buộc Anh liên quan đến vụ nổ đường ống khí đốt Nord Stream và đặt nghi vấn về mẩu tin nhắn được cho là do bà Liz Truss khi làm Thủ tướng Anh gửi cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngay sau sự cố. Theo đó, ngay sau khi vụ nổ xảy ra, bà Truss được cho là đã nhắn với ông Blinken là "đã xong".

Nga nghi vấn về tin nhắn của Thủ tướng Anh ngay sau vụ nổ Nord Stream

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 1.11 kêu gọi bà Truss giải thích về mẩu tin nhắn mà bà được cho là đã gửi cho ông Blinken.

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trả lời tờ Daily Mail rằng Nga đưa ra cáo buộc vô căn cứ nhắm vào Anh và Mỹ nhằm làm phân tán sự chú ý khỏi cuộc xung đột tại Ukraine. Bà Truss chưa có phản ứng gì.

Xem thêm: Nga nghi vấn về tin nhắn của Thủ tướng Anh ngay sau vụ nổ Nord Stream

Công ty Nord Stream AG, nhà điều hành đường ống Nord Stream 1 có trụ sở tại Thụy Sĩ, ngày 2.11 ra thông báo cho biết đã hoàn tất thu thập dữ liệu ban đầu về thiệt hại trên đường ống Nord Stream 1 tại vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và phát hiện những miệng hố do công nghệ của con người tạo ra, theo Reuters. Các miệng hố này sâu từ 3-5 m, được tìm thấy dưới đáy biển và cách nhau khoảng 248 m.

"Đoạn đường ống giữa các miệng hố bị phá hủy, bán kính phân tán của mảnh vỡ đường ống là ít nhất 250 m", Nord Stream AG cho hay.

Các đường ống Nord Stream được xây dựng để vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức. Cuộc điều tra của Thụy Điển và Đan Mạch cho kết quả sơ bộ là vụ nổ xảy ra là do hành động “cố ý phá hoại”.

Nga nói NATO có hơn 30.000 binh sĩ gần biên giới

Bộ Quốc phòng Nga đã tố cáo hải quân Anh cho nổ đường ống nhưng London bác bỏ cáo buộc này.

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.