Tổng thống Ukraine nói quân đội sẵn sàng đương đầu Nga ở miền đông

31/03/2022 11:40 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30.3 không cho rằng Nga nghiêm túc với cam kết giảm hoạt động quân sự , và tuyên bố rằng quân đội của ông sẵn sàng tiếp tục chiến đấu ở mặt trận phía đông.

Theo AFP, ông Zelensky phát biểu qua video nhấn mạnh rằng: “Tôi không tin ai hết”, và khẳng định quân Nga đang tái tập hợp lực lượng để tấn công vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine.

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 30.3 nói rằng lực lượng Nga bắt đầu rút khỏi vị trí nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cũ ở Ukraine mà họ đã giành quyền kiểm soát từ ngày 24.2, tức là ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự ở Ukraine.

AFP dẫn lời quan chức ảnh danh này nói với báo giới rằng:

Chernobyl là một nơi mà Nga bắt đầu tái bố trí một số binh sĩ - họ đang rời khỏi cơ sở Chernobyl và di chuyển đến Belarus. Chúng tôi nghĩ họ đang rời khỏi đó, nhưng tôi không thể nói là họ đều đã đi

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh ngày 30.3 đánh giá rằng một số đơn vị quân đội Nga chịu tổn thất nặng ở Ukraine đã buộc phải rút về nước hoặc đến Belarus để được tiếp tế, gây thêm áp lực cho công tác hậu cần Nga.

Những vấn đề này cho thấy Nga đang gặp khó khăn trong việc tái tổ chức các đơn vị của mình ở Ukraine.

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh, Moscow có thể tiếp tục bù đắp cho khả năng của lực lượng trên bộ đã bị suy giảm “thông qua các cuộc tấn công dồn dập bằng pháo và tên lửa”.

Những đánh giá trên được đưa ra một ngày sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin tuyên bố Nga sẽ giảm mạnh các hoạt động quân sự xung quanh thủ đô Kyiv và thành phố Chernigiv, thuộc phía bắc Ukraine, theo sau cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Nga và Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29.3.

Bất chấp đàm phán đã có những điểm tích cực giới chức Ukraine vẫn giữ quan điểm đề phòng trước những lời hứa từ phía Nga

ảnh: reuters

Cũng theo một bản tin khác của AFP hôm 30.3, dựa vào thông tin tình báo của Mỹ, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không được cung cấp thông tin đầy đủ về chiến dịch quân sự ở Ukraine và mối quan hệ của ông với thuộc cấp đang xấu đi.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đánh giá trên của phía Mỹ và Anh, cũng như phát biểu của Tổng thống Zelensky.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.3 thông báo một lệnh ngừng bắn vào hôm nay 31.3 để cho phép dân thường được sơ tán khỏi thành phố Mariupol của Ukraine, theo AFP.

Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng một hành lang nhân đạo từ Mariupol đến thành phố Zaporizhzhia (thuộc đông nam Ukraine), thông qua cảng Berdiansk (do lực lượng Nga kiểm soát) sẽ được mở từ 10 giờ sáng 31.3 (tức 14 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam).

AFP dẫn lời Ủy viên nhân quyền của Quốc hội Ukraine Lyudmyla Denisova ngày 30.3 cho biết một cơ sở của Hội Chữ thập đỏ ở thành phố cảng Mariupol, miền nam Ukraine, đã bị Nga phá hủy.

Một phát ngôn viên của Hội Chữ thập đỏ nói rằng nhà kho của tổ chức đã bị tấn công. Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong.

Nga chưa phản hồi các cáo buộc trên. Tuy nhiên, từ đầu chiến dịch quân sự đến nay, Nga luôn tuyên bố mình không nhắm đến các mục tiêu dân sự.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lại thông báo từ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga cho biết trong ngày 30.3 đã chuyển hơn 20 tấn viện trợ nhân đạo cho cư dân ở tỉnh Kyiv của Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky ngày 30.3 cho biết Ukraine đã tuyên bố sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của Nga.

Tuy nhiên, ông Medinsky lưu ý quan điểm của Moscow đối với khu vực Donbass và việc sáp nhập Crimea vẫn không thay đổi.

Trong khi đó, nhà đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết ông cảm thấy lạc quan sau các cuộc đàm phán với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.