Tổng thống Ukraine 'trải lòng' trước mùa đông chiến sự thứ 2 với Nga

Khánh Như
Khánh Như
02/12/2023 17:37 GMT+7

Trong bài phỏng vấn độc quyền được hãng tin AP công bố hôm nay 2.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một số chia sẻ liên quan tình hình giao tranh với Nga, trong bối cảnh 2 nước chuẩn bị bước vào mùa đông chiến sự thứ 2.

Ông Zelensky cho biết sự bắt đầu của mùa đông không chỉ tác động đến chiến trường tiền tuyến mà còn ảnh hưởng đến dân thường Ukraine ở các thành phố và thị trấn cũng như việc xuất khẩu ngũ cốc.

Ông dự đoán một chiến dịch không kích dữ dội của Nga sẽ được nối lại. Những cuộc tấn công như vậy năm ngoái đã phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện, nhiệt và nước. Nga cũng nhắm tới các kho chứa ngũ cốc và cảng, cản trở khả năng xuất khẩu.

Tổng thống Ukraine 'trải lòng' trước mùa đông chiến sự thứ 2 với Nga

Mặc dù Ukraine có hệ thống phòng không tương đối mạnh nhờ sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây, theo ông Zelensky, Nga dường như đang có ý định trấn áp năng lực này. Do đó, ông Zelensky nhấn mạnh việc vừa bảo vệ các khu vực dân sự vừa duy trì phòng thủ trên chiến tuyến dài khiến chiến dịch mùa đông trở nên đặc biệt khó khăn.

Về cuộc phản công mùa hè của Ukraine, ông Zelensky thừa nhận nước này không tạo ra nhiều đột phá như mong đợi. Theo ông, nguyên nhân là vì Kyiv không nhận được một số loại vũ khí từ đồng minh, dẫn đến việc lực lượng mặt đất gặp bất lợi.

Tổng thống Ukraine 'trải lòng' trước mùa đông chiến sự thứ 2 với Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 30.11

REUTERS

Nói về cuộc xung đột Hamas-Israel, ông Zelensky cho rằng vấn đề này có thể khiến quốc tế giảm bớt sự tập trung vào tình hình ở Ukraine. Dù vậy, ông không nói rõ liệu căng thẳng ở Trung Đông có tác động như thế nào đến nguồn viện trợ bên ngoài vào Kyiv.

Liên quan tình hình sản xuất khí tài quân sự trong nước, ông Zelensky nói ông muốn tăng cường sản xuất vũ khí trong nước của Ukraine, cho phép nước này tự chủ hơn trong nguồn cung vũ khí thay vì phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài.

Tổng thống Zelensky cũng nói về cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra ở Ukraine. Theo Hiến pháp Ukraine, nước này phải tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3.2024. Tuy nhiên, ông Zelensky nói rằng với tình hình hiện tại, sẽ không có cuộc bỏ phiếu nào như vậy được tổ chức.

Ukraine sẽ không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ để gia nhập NATO

Lý do là vì việc này quá nguy hiểm đối với cử tri, trong bối cảnh pháo kích và không kích triền miên. Ông Zelensky nói thêm rằng bỏ phiếu trực tuyến sẽ yêu cầu quốc hội phải sửa đổi hiến pháp và điều này sẽ mất thời gian, cộng thêm việc Nga đơn phương tuyên bố sáp nhập một số khu vực của Ukraine cũng khiến việc tổ chức tổng tuyển cử gặp nhiều vấn đề hơn.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử "phải diễn ra" ngay khi an ninh Ukraine ổn định.

Trước đó, chia sẻ với đài Sky News hôm 1.12, ông Zelensky nói cần có những thay đổi trong hệ thống huy động quân sự của Ukraine.

Dù không công bố kế hoạch chi tiết, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ rằng một cuộc họp của bộ chỉ huy quân sự đã thảo luận về các kịch bản có thể mang lại "kết quả cụ thể" cho đất nước vào năm 2024, trong cuộc chiến chống lại quân Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.