Tổng thống Zelensky nói Ukraine nói sẵn sàng đương đầu Nga dù chiến sự kéo dài 10 năm

18/04/2022 12:45 GMT+7

Trong bối cảnh Nga được cho là đang dồn lực lượng chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn ở miền đông Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 17.4 nói ông tin tưởng Ukraine sẽ giành thắng lợi dù chiến sự có kéo dài đến 10 năm.

Trả lời phỏng vấn đài CNN, Tổng thống Zelensky nói đối với Ukraine, trận đánh sắp đến ở Donbass là rất quan trọng, và có thể tác động thay đổi chiều hướng tình hình. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột luôn được ưu tiên.

Ông nói: “Chúng tôi không thể để mất lãnh thổ, nhưng chúng tôi phải tìm một cách đối thoại với Nga”. Tuy vậy, ông lưu ý rằng các cuộc đàm phán sẽ không thể thực hiện “trên cơ sở tối hậu thư của Nga”.

Cũng theo lời vị tổng thống, lực lượng quân đội Ukraine tại Donbass nằm trong số “những đơn vị ưu tú nhất” của nước này, gồm “44.000 quân nhân chuyên nghiệp”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói tổng cộng có 6.824 “lính đánh thuê nước ngoài” từ 63 nước đã đến Ukraine từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt nổ ra. Nhiều nhất là từ Ba Lan (hơn 1.700 người), Mỹ, Canada và Romania (mỗi nước khoảng 1.500 người). Sau đó có 912 “lính đánh thuê” đã buông súng để chạy khỏi Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.