Nga không hoan nghênh phương Tây ở các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine

30/03/2022 13:01 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẵn sàng dùng giải pháp ngoại giao để giải quyết xung đột ở Ukraine nhưng sẽ không chấp nhận phương Tây làm trung gian trong các cuộc đàm phán với Kyiv.

Ông Lavrov nói trong hội nghị trực tuyến với truyền thông Serbia hôm 28.3: “Chúng tôi sẵn sàng cho ngoại giao một cơ hội. Đó là lý do chúng tôi đồng ý tái khởi động đối thoại ở Istanbul”.

Nga và Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán trong ngày 29.3. Ngoại trưởng Nga giải thích chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ tốt với cả Nga lẫn Ukraine, đã rất nỗ lực trong việc thúc đẩy 2 phía ngồi xuống bàn đàm phán.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng một cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ diễn ra khi hai bên tiến gần hơn tới việc đồng ý về một số vấn đề quan trọng. Ông cho rằng việc giữa hai ông Putin và Zelensky gặp chỉ để trao đổi quan điểm trong lúc này sẽ phản tác dụng.

Ngoại trưởng Nga cũng nói rằng không cần thiết phải có EU và Mỹ trong tiến trình hòa bình: “Có rất nhiều lần thành quả ngoại giao bị phá hoại vì các đồng nghiệp phương Tây. Không còn tin tưởng được họ”.

Ông Lavrov nêu ra một số trường hợp mà ông cho rằng đã thể hiện "Liên minh châu Âu không đủ năng lực trong vai trò một tổ chức có thể thực hiện các thỏa thuận đã đạt được".

Một ví dụ là vào tháng 2.2014, khi EU là bên bảo đảm cho các thỏa thuận giữa Tổng thống Ukraine khi đó là ông Viktor Yanukovych và những người biểu tình chống chính phủ ở Kyiv. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Lavrov, EU đã không thể đảm bảo các thỏa thuận được thực hiện khi phía người biểu tình bác bỏ nỗ lực ngoại giao này và sau đó lật đổ chính quyền của ông Yanukovych.

Sau đó 1 năm, thỏa thuận Minsk II được ký kết nhằm chấm dứt chiến sự ở miền đông Ukraine, mở đường cho Ukraine phục hồi toàn vẹn lãnh thổ bằng cách cấp quy chế đặc biệt cho vùng Donbass. Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc Ukraine đã không chịu thực hiện đúng thỏa thuận Minsk II và các nước phương Tây đã không thể thuyết phục được Kyiv tuân thủ.

Hiện tại, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã kéo dài hơn 1 tháng. Moscow bắt đầu tiến hành chiến dịch từ cuối tháng 2.2022 sau khi công nhận độc lập hai khu vực ly khai Donetsk và Luhansk ở Ukraine.

Nga hiện yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố trở thành một quốc gia trung lập, không bao giờ gia nhập NATO. Trong khi đó, Ukraine cáo buộc chiến dịch quân sự của Nga là vô căn cứ và phủ nhận cáo buộc đã có kế hoạch dùng vũ lực giành lại Donetsk và Luhansk.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.